Những báu vật "vua đồ cổ" Sài Gòn hiến tặng biển đảo

Thứ bảy, 28/06/2014, 10:49
Trong căn nhà 3 gác giữa trung tâm thành phố, "Vua đồ cổ" Sài Gòn Hoàng Văn Cường trưng bày hơn 2.000 món đồ cổ đủ loại có xuất xứ từ nhiều thế kỷ trước khiến ai cũng choáng ngợp.
Những báu vật 'vua đồ cổ' Sài Gòn hiến tặng biển đảo
Căn nhà 3 gác trên đường Đông Du, quận 1, TP.HCM, ông Hoàng Văn Cường, được mệnh danh là "Vua đồ cổ" Sài Gòn vừa dùng để ở vừa trưng bày hàng ngàn món đồ cổ trong và ngoài nước với nhiều niên đại khác nhau. Các món đồ cổ đủ nhiều chất liệu và kiểu dáng, kích cỡ, có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử, kinh tế.
Những báu vật 'vua đồ cổ' Sài Gòn hiến tặng biển đảo
Ngoài điểm trưng bày là căn nhà ông đang ở, hiện tại ông Cường còn có 2 địa điểm trưng bày cổ vật khác ở quận Thủ Đức và quận 7. Số lượng cổ vật khổng lồ này được ông sưu tập ở trong và ngoài nước từ năm 1968 khi ông mới 20 tuổi, theo “gen” truyền thống của ông nội và cha mình. Ảnh: "Vua đồ cổ" Hoàng Văn Cường bên bộ đồ Ngự của triều đình Huế có từ thời vua Khải Định.
Những báu vật 'vua đồ cổ' Sài Gòn hiến tặng biển đảo
Bộ sưu tập đồ cổ của ông Cường có đủ các kiểu dáng, lớn nhất vẫn là chiếc "Long sàng ấu Chúa" (giường dành cho con Vua) có từ thời Vua Tự Đức thế kỷ 18 có giá trị hàng tỷ đồng.
Những báu vật 'vua đồ cổ' Sài Gòn hiến tặng biển đảo
Chiếc sập ba thành dùng để hút thuốc của một viên quan triều Huế là món đồ cổ có giá trị lớn và được giới đồ cổ đánh giá là “Thiên hạ vô đối” (không có chiếc thứ hai). Chiếc sập có tuổi đời hơn 300 năm và nguồn gốc từ Trung Quốc, được một viên quan triều đình Huế mua về sử dụng.
Những báu vật 'vua đồ cổ' Sài Gòn hiến tặng biển đảo
Ông Cường cho biết: "Chiếc sập này được làm nguyên miếng bằng gỗ Lệ Chi, được chạm khắc rất tinh xảo với hình con sư tử đang ôm quả địa cầu, hai bên là hai con voi chầu. Mỗi khi nằm trên chiếc sập này để nghỉ ngơi hay ngủ, khi dậy cảm thấy rất thoải mái".
Những báu vật 'vua đồ cổ' Sài Gòn hiến tặng biển đảo
Chiếc bàn thờ bằng gỗ Hoàng Hoa Lý (gỗ sưa) được chạm khắc rất tinh xảo với rất nhiều hình rồng uốn lượn. Bàn thờ độc này có từ thời vua Khải Định năm 1900, được vua dùng để cúng, tế trời, cầu an mưa thuận gió hòa.
Những báu vật 'vua đồ cổ' Sài Gòn hiến tặng biển đảo
Bộ bàn ghế bằng gỗ trắc được đóng từ thế kỷ 16 được ông Cường trưng bày nổi bật giữa sảnh của gác 2 căn nhà.
Những báu vật 'vua đồ cổ' Sài Gòn hiến tặng biển đảo
Bộ Cành vàng lá ngọc được làm rất tinh xảo với nhiều chi tiết khó bằng các loại chất liệu như ngọc, mã não, san hô, hổ phách từ đời nhà Thanh, Trung Quốc.
Những báu vật 'vua đồ cổ' Sài Gòn hiến tặng biển đảo
Bộ sưu tập độc sắc (chỉ màu trắng) với nhiều món đồ khác nhau như tượng Phật, Di Lặc, lân...từ thời nhà Tống, Minh, Thanh (Trung Quốc).
Những báu vật 'vua đồ cổ' Sài Gòn hiến tặng biển đảo
Đồ gốm sứ in chữ có nguồn gốc từ thời nhà Thanh ông Cường rất tâm đắc.
Những báu vật 'vua đồ cổ' Sài Gòn hiến tặng biển đảo
Trong bộ sưu tập của ông Cường có rất nhiều đồ của triều đình nhà Nguyễn mà ông gọi là đồ ngự dùng của vua chúa với rất nhiều món đồ sứ có men màu lam, những chỉ dụ của vua hay những cây đèn, chiếc gương được chạm khắc cầu kỳ.
Những báu vật 'vua đồ cổ' Sài Gòn hiến tặng biển đảo
Hàng ngàn cổ vật lớn nhỏ, có niên đại, xuất xứ và giá trị khác nhau được ông trưng bày khắp ngôi nhà nhỏ của mình.
Những báu vật 'vua đồ cổ' Sài Gòn hiến tặng biển đảo
Năm 2000, ông Cường vinh dự được đón Tổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân ghé thăm kho đồ cổ của mình khi đến TP.HCM.
Những báu vật 'vua đồ cổ' Sài Gòn hiến tặng biển đảo

Trước việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam, như nhiều người dân khác ông Cường rất quan tâm.

"Khi nghe Mặt trận Tổ quốc TP.HCM phát động chương trình vì biển đảo quê hương, tôi quyết định sẽ bán đấu giá số cổ vật để ủng hộ 70% tổng số giá trị cho quỹ quốc phòng, còn lại chia cho con cái, dòng họ còn nhiều khó khăn", "Vua đồ cổ" Hoàng Văn Cường, chia sẻ.

Thông qua báo chí, ông Cường cũng mong muốn UBMT Tổ quốc Việt Nam TP.HCM với chương trình “Vì biển đảo quê hương” sẽ là cầu nối cho ông với các cơ quan chức năng để tiến hành định giá số cổ vật để ông sớm đạt thành tâm nguyện.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích