Dùng đầu đập nát sọ dừa để cầu may ở Ấn Độ

Thứ năm, 14/08/2014, 15:43
Bất chấp những cảnh báo nguy hiểm, hàng ngàn tín đồ Hồi giáo Ấn Độ tập trung trong một lễ hội, dùng những quả dừa đập vào đầu cho tới khi chúng vỡ nát để cầu may mắn.

Dùng đầu đập nát sọ dừa để cầu may ở Ấn Độ

Cả đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ đều kiên nhẫn ngồi chờ các tu sĩ dùng những sọ dừa lớn đập vào đầu cho tới khi chúng vỡ nát và nước bắn tung tóe.

Dùng đầu đập nát sọ dừa để cầu may ở Ấn Độ

Trong lúc đó, họ chắp tay cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ tới như sức khỏe, may mắn, thành công.

Dùng đầu đập nát sọ dừa để cầu may ở Ấn Độ

Những người ở đây quan niệm, khi trái dừa vỡ ra, họ sẽ nhận được may mắn. Một vài người còn thu thập những mảnh dừa vỡ để dâng lên các vị thần.

Dùng đầu đập nát sọ dừa để cầu may ở Ấn Độ

Các bác sĩ ở đây cho biết, sau mỗi lễ hội, hàng chục người phải tới các cơ sở y tế bởi các vết thương nghiêm trọng ở đầu, thậm chí nhiều trường hợp tử vong.

Dùng đầu đập nát sọ dừa để cầu may ở Ấn Độ

Một người đàn ông phải băng bó đầu bởi các vết thương sau khi tham gia lễ hội.

Dùng đầu đập nát sọ dừa để cầu may ở Ấn Độ

Nghi lễ kỳ quặc này bắt đầu vào thế kỷ 19 ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ. Bất chấp những lời cảnh báo, lễ hội vẫn diễn ra hàng năm, thu hút hàng ngàn tín đồ Hồi giáo tham gia.

Theo Zing

Các tin cũ hơn