Cổng sắt trại tập trung Dachau bị trộm

Thứ ba, 04/11/2014, 08:34
Cánh cổng sắt lớn từng khóa chặt vận mệnh của hơn 200.000 người từ khắp châu Âu hồi Thế chiến 2 đã bị trộm mất trong ngày 2/11 (giờ địa phương).

Phần cổng có dòng chữ Arbeit macht frei nay đã biến mất - Ảnh: AFP

AFP dẫn lời cảnh sát Đức cho hay cánh cổng khắc khẩu hiệu của đảng Quốc xã Đức là Arbeit macht frei (tạm dịch: Lao động giải phóng bạn) đã biến mất khỏi nơi từng là trại tập trung đầu tiên của phát xít. Đến nay, giới điều tra vẫn chưa tìm được manh mối nào về cánh cổng kích thước 190 x 95 cm và được lắp vào một cổng sắt lớn hơn.

Dachau, nằm gần thành phố Munich, là trại tập trung đầu tiên do Đức Quốc xã lập nên vào năm 1933. Hơn 200.000 người bị giam cầm tại đây và ít nhất 40.000 tù nhân đã thiệt mạng trước thời điểm 29/4/1945. Hiện nay nơi này được bảo tồn để làm chứng tích về tội ác của phát xít.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn