Xót xa đại lộ triệu đô của TP.HCM bốc mùi hôi thối

Thứ bảy, 22/11/2014, 08:28
Một bãi rác lộ thiên bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu đầy nằm kế bên đại lộ triệu đô Phạm Văn Đồng, TP.HCM khiến nhiều người tức mắt.

Đường Phạm Văn Đồng có tổng số vốn đầu tư 340 triệu USD, được khởi công vào tháng 6/2008. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam do nước ngoài đầu tư xây dựng theo hình thức BT (xây dựng- chuyển giao).

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến gần 13,7km gồm 12 làn xe, điểm đầu của dự án từ nút giao thông Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp tới điểm cuối tại ngã tư Linh Xuân, quận Thủ Đức. Hiện tuyến đường triệu đô này đã thông xe nhiều đoạn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Một số công nhân đang thi công tại đại lộ Phạm Văn Đồng (đoạn giao với đường Linh Đông thuộc KP 7, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, có một bãi rác lộ thiên nằm ngay ngã 3 đường Linh Đông - Phạm Văn Đồng.

Theo quan sát của PV, bãi rác nằm ngay ngã 3 đoạn giao nhau giữa đường Linh Đông và đại lộ Phạm Văn Đồng, bãi rác khá lớn với nhiều thứ rác thải được tập kết tại đây. Xung quanh ruồi nhặng bu đầy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Bãi rác nằm kế bên đại lộ Phạm Văn Đồng khiến con đường triệu đô của TP.HCM mất đi vẻ mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường.

Rác còn chiếm cả lòng đường đại lộ.

Khi đi qua đoạn đường này, mọi người đều phải dùng tay bịt mũi lại để tránh mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác.

Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn