Nga: Hành khách hò nhau đẩy máy bay bị đóng băng

Thứ sáu, 28/11/2014, 08:47
Gần 70 hành khách đã phải cùng “hợp lực” đẩy máy bay khởi động trong nhiệt độ âm 52 độ C.

Sáng 26/11, tờ Daily Mail đưa tin một sự cố hy hữu đã xảy ra với chiếc máy bay chở khách TU-134 trong sân bay Igarky ở Krasnoyarsk. Do nhiệt độ quá thấp (xuống tới -52oC), hệ thống phanh và bánh xe bị đông cứng khiến chiếc phi cơ không thể cất cánh.

 - 1

Hành khách cùng nhau bám vào hai cánh máy bay và đẩy.

Các nhân viên sân bay đã làm đủ mọi cách, kể cả việc sử dụng máy kéo nhưng chiếc phi cơ vẫn không hề di chuyển. Cuối cùng, lo ngại chuyến bay bị trì hoãn, gần 70 hành khách đã cùng “đồng tâm hiệp lực” đẩy chiếc phi cơ bằng… sức người.

Mọi người tập trung ở hai bên cánh máy bay và hò nhau cùng đẩy, theo cách đẩy một chiếc ôtô. Thật may mắn khi sau đó, chiếc phi cơ đã khởi động được và cất cánh theo đúng lịch trình, mặc dù hơi muộn.

 - 2

Một lúc lâu sau chiếc máy bay mới có thể khởi động và cất cánh.

Một trong số những hành khách nói: “Sức lực của con người khi đoàn kết có thể trồng một cái cây, xây một ngôi nhà, thậm chí là đẩy cả máy bay. Thực ra là vì chúng tôi chỉ muốn nhanh chóng được trở về nhà mà thôi”.

Chiếc máy bay TU-134 này thuộc quyền sở hữu của Utair, nó chuyên dùng để đưa đón công nhân làm việc trong khu vực lạnh giá thuộc tỉnh Krasnoyarsk.

 - 3

Thời tiết băng giá là lý do khiến nhiều chuyến bay ở Nga bị trì hoãn.

Thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ xuống thấp kỷ lục chính là nguyên nhân dẫn tới việc trì hoãn hàng chục chuyến bay nội địa Nga trong thời gian gần đây.

Theo Khám phá

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích