8.265 tỷ đồng xây dựng bốn tuyến đường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Thứ ba, 02/12/2014, 07:01
Đường và cầu cho Khu đô thị Thủ Thiêm có tổng chiều dài các tuyến đường được xây dựng là 11,9 km, trong 12 cầu được xây dựng có 10 cầu vượt sông hai cầu cạn.

Sáng 1/12, UBND TP.HCM đã ký kết chính thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) dự án bốn tuyến đường chính, dự án quảng trường trung tâm và công viên bờ sông trong khu đô thị mới Thủ Thiêm với nhà đầu tư dự án Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh.

Tổng chiều dài các tuyến đường được xây dựng là 11,9 km, trong 12 cầu được xây dựng có 10 cầu vượt sông hai cầu cạn.

Phối cảnh Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm.
Phối cảnh Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm.

Diện tích khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm quy hoạch rộng 737 ha, trong đó khu đô thị phát triển mới rộng 657 ha và khu đô thị chỉnh trang 80 ha. Trong khu đô thị phát triển mới sẽ có 130.000 dân cư ổn định và khoảng một triệu khách vãng lai.

Dự án đầu tư xây dựng bốn tuyến đường chính gồm: Đại lộ vòng cung (tuyến R1), đường ven hồ trung tâm (tuyến R2), đường ven sông Sài Gòn (tuyến R3) và đường vùng châu thổ, đường châu thổ, đường ven sông - khu dân cư (R4), tổng chiều dài khoảng 11,9 km với tổng vốn đầu tư hơn 8.265 tỷ đồng.

8.265 tỷ đồng xây dựng 4 tuyến đường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh 2

Lễ ký kết chính thức hợp đồng xây dựng bốn tuyến đường chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm diễn ra sáng 1/12.

Trước đó, Công ty Đại Quang Minh đã ký tắt hợp đồng BT dự án bốn tuyến đường chính nói trên với UBND TP.HCM và đã khởi công vào ngày 15/2/2014. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành sau 36 tháng thi công. Đến nay dự án đã hoàn tất các hạng mục phát quan, dọn dẹp mặt bằng, bóc lớp hữu cơ, xây dựng hai trong số 10 cây cầu…

Theo đơn vị đầu tư dự án, bốn tuyến đường này sẽ giúp cho việc phát triển của dự án quảng trường trung tâm và công viên bờ sông trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (hay còn gọi là khu đô thị SALA), khu đô thị được đánh giá là hiện đại nhất TP, mang tầm cỡ quốc tế.

Theo NĐT

Các tin cũ hơn