Chính phủ “chốt” phương án nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày

Thứ ba, 02/12/2014, 07:39
Dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2015 người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày và Tết Âm lịch Ất Mùi sẽ được nghỉ 9 ngày.

Thông tin này được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/12.

Theo đó, tại cuộc họp thường kỳ của Chính phủ tháng 11, Chính phủ đã “chốt” phương án nghỉ các dịp lễ, Tết năm 2015. Cụ thể, người lao động sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 2015 là 4 ngày; dịp Tết Âm lịch Ất Mùi được nghỉ 9 ngày. Đây cũng là một trong hai phương án mà Bộ Lao động Thương binh & xã hội trình Chính phủ tháng trước.

Người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày dịp Tết Âm lịch Ất Mùi 2015 - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, dịp nghỉ Tết Dương lịch 2015 tới đây, công chức viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày, từ ngày 1/1 đến 4/1/2015. Để được nghỉ 4 ngày liên tục, công chức viên chức sẽ phải đi làm ngày thứ Bảy (27/12/2014) để nghỉ ngày thứ Sáu (2/1/2015).

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2015 sẽ kéo dài hơn, dự kiến tới 9 ngày, từ ngày thứ Ba (17/2/2015) đến hết thứ Bảy (21/2/2015), tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 3 tháng Giêng năm Ất Mùi và nghỉ bù vào thứ Hai (23/2/2015). Về hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần dịp nghỉ Tết âm lịch, công chức, viên chức đi làm thứ Bảy (14/02/2015) để nghỉ thứ Hai (16/02/2015).

Tuy nhiên, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và giỗ  tổ Hùng Vương người lao động sẽ chỉ được nghỉ 6 ngày.

Truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nên cho biết, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lên phương án để đảm bảo dịp nghỉ lễ, Tết của người lao động thời gian tới diễn ra an toàn, vui tươi, đầm ấm.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích