TP.HCM tất bật tạo hình đường hoa Tết Ất Mùi 2015

Thứ tư, 28/01/2015, 07:19
Đến nay, những công tác chuẩn bị cho đường hoa Tết 2015 đã cơ bản được hoàn thành, nhiều chi tiết, khung hình đã và đang được công nhân thi công tại khu du lịch Bình Quới.

Theo thông tin từ Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), năm nay, đường Nguyễn Huệ đang trong giai đoạn được chỉnh trang thành quảng trường đi bộ nên đường hoa được tạm dời về đường Hàm Nghi với tên gọi đường hoa Tết Ất Mùi 2015.

Thời gian thi công từ ngày 6/2 – 16/2, thời gian phục vụ từ 19h ngày 16/2 (28 tháng chạp) đến 22h ngày 22/2 (mùng 4 Tết).

Theo ông Trần Hùng Việt (Tổng giám đốc Saigontourist, trưởng ban tổ chức đường hoa Tết Ất Mùi 2015), tính đến thời điểm này nhiều công đoạn chế tác các đại cảnh và tiểu cảnh tại đường hoa đã hoàn tất 70-80% công việc, sẵn sàng đưa các tiểu cảnh ra đường Hàm Nghi trang trí.

Ông Việt cho biết, đường hoa Tết Ất Mùi 2015 sẽ tổ chức trên đường Hàm Nghi với chiều dài 580m, bắt đầu từ đoạn đầu tiếp giáp bùng binh Quách Thị Trang đến đường Hồ Tùng Mậu, với chủ đề Bản sắc Việt – Hào khí Việt Nam. Đường hoa Tết được lấy cảm hứng từ hình tượng chú dê núi Ninh Bình.

Các con dê lớn có kích thước cao 2,7m, con nhỏ cao 1,2m đã được hoàn tất 90%. Ðường hoa Tết Ất Mùi 2015 sẽ mở cửa từ ngày 27 tháng chạp đến tối mùng 4 Tết Nguyên đán (15/2 đến 22/2).

Khung hình trang trí cho đường hoa đã hoàn thiện. Ảnh: Ngô Bình.

Công nhân đang tích cực làm những công đoạn cho khung hình. Ảnh: Ngô Bình.

Những chú dê núi bằng rơm. Ảnh: Ngô Bình.

Những giỏ hoa bằng tre được hoàn thành phần khung. Ảnh: Ngô Bình.

Những con vật và khung hình bằng sắt được hoàn thành. Ảnh: Ngô Bình.

Một số hoa, lúa chuẩn bị trang trí. Ảnh: Ngô Bình.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích