Bất chấp nguy hiểm, biển cấm, trẻ em vẫn bơi đầy Hồ Tây

Thứ năm, 21/05/2015, 09:19
Mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm và cấm bơi lội nhưng cứ đến cuối giờ chiều là một góc Hồ Tây lại có hàng chục trẻ em kéo ra đây nô đùa, bơi lội.
Là một hồ rộng và sâu nhất của Hà Nội, xung quanh Hồ Tây đều được cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cấm bơi lội.
Theo quan sát của Infonet, hầu hết các em nhỏ ra đây bơi đều không có đồ phòng hộ.
Không chỉ bơi bình thường, nhiều em còn nô đùa, đuổi nhau dưới nước.
Một số ít em được trang bị áo phao...
... nhưng việc để các em chơi một mình dưới nước là điều rất nguy hiểm.
Theo báo cáo của Bộ Y tế tỷ lệ đuối nước ở trẻ em Việt Nam cao gấp 10 lần các nước phát triển.
Trong đó hơn một nửa các trường hợp bị đuối nước xảy ra trong các hoạt động ngoài trời khi trẻ chơi gần nhà...
..  và một số ít nữa do được trẻ khác trông nom không cẩn thận.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa hè năm nay, Hà Nội sẽ đón khoảng 17-18 đợt nắng nóng, nhiệt độ trung bình khoảng 39 độ C.
Trong khi các bể bơi trong nội thành Hà Nội đang bị quá tải thì việc các em nhỏ theo cha mẹ ra hồ bơi vẫn sẽ tiếp diễn.
Tuy nhiên, nến người lớn cứ mải chơi, không để ý tới các em nhỏ...
... thì hiểm họa từ đuối nước sẽ luôn rình rập các em nhỏ.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn