Đào tạo bác sĩ nội trú đóng góp nhiều nhân tài cho ngành y

Chủ nhật, 08/11/2015, 23:08
Trường ĐH Y Hà Nội sáng 8-11 đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo bác sĩ nội trú (BSNT) bệnh viện.

BSNT là loại hình đào tạo sau ĐH của ngành y tế dành cho các bác sĩ trẻ, mới tốt nghiệp ĐH loại khá trở lên và được lựa chọn chặt chẽ qua kỳ thi tuyển sinh hằng năm do các trường tổ chức.

Các thế hệ bác sĩ nội trú xem triển lãm ảnh 40 năm bác sĩ nội trú qua các thời kỳ
Các thế hệ bác sĩ nội trú xem triển lãm ảnh 40 năm bác sĩ nội trú qua các thời kỳ

Theo PGS-TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, sau khóa BSNT đầu tiên năm 1974 gồm 15 học viên thuộc 6 chuyên ngành, đến nay đã có 40 khóa BSNT với gần 2.000 học viên thuộc 34 chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y học dự phòng. Các giáo sư đầu ngành của y học Việt Nam và nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt trong ngành y tế hầu hết đều xuất thân từ thế hệ BSNT.

Tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế - BSNT khóa 9, nhấn mạnh Bộ Y tế xác định đào tạo BSNT là một trong những phương thức đào tạo chuyên gia giỏi, nhân tài trẻ của ngành y tế nhằm đào tạo các bác sĩ chuyên khoa có kiến thức khoa học cơ bản vững, kỹ năng thực hành cao. Bà Tiến cho biết thời gian tới, Bộ Y tế sẽ đề xuất Chính phủ có những chính sách hợp lý hơn với nhóm BSNT.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích