Dân bức xúc chặn xe quá tải phá nát đường làng

Thứ ba, 14/06/2016, 09:11
Quá sức chịu đựng cảnh "nắng bụi, mưa bùn", hàng chục hộ dân xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã mang xe cộ, biển hiệu quán ăn chặn giữa đường ngăn xe quá tải.

Chiều 13/6, hàng chục hộ dân ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) mang gỗ, bao tải, biển hiệu quán ăn... để giữa đường liên thôn làm vật cản chặn đoàn xe chở vật liệu quá tải.

Người dân xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa) bức xúc mang vật dụng, biển hiệu chắn giữa đường chặn xe quá tải vì phá nát đường làng, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Minh Hoàng.

Dọc hai bên đường làng thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, đâu cũng nghe người dân than phiền vì hàng ngày phải hít thở khí bụi từ các đoàn xe chở vật liệu quá tải đi lại dày đặc trên đường làng. Cây cối ngoài vườn đến mọi vật dụng từ bàn ghế, chén bát, quần áo trong nhà đều nhuốm lớp bụi dày bạc phếch.

Bà Võ Thị Thảo, người dân xã Nghĩa Điền bức xúc nói, đường làng đã lâu năm xuống cấp, giờ đây mỗi ngày hàng trăm xe chở đất, đá khối lượng lớn đi lại càng gây hư hỏng nặng. Nhiều lần người dân địa phương kiến nghị cơ quan chức năng can thiệp nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm giải quyết.

"Ngày nắng, xe qua chở vật liệu qua lại gây bụi mù trời, còn mưa xuống thì ổ trâu biến thành ao nước bẩn, bẫy nguy hiểm cho người đi đường. Do vậy, chúng tôi quyết định ngăn chặn không cho xe quá tải đi qua đường làng nữa", bà Thảo nói.

Người dân mang bao tải, biển hiệu quán ăn ra để giữa đường chặn đoàn xe chở đất, đá quá tải. Ảnh: Minh Hoàng.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết, cơ quan chức năng liên tục thanh tra, kiểm tra việc chở vật liệu xây dựng phục vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trên tuyến Tỉnh lộ, đường dân sinh liên thôn, xã. Thực tế thời gian gần đây một số doanh nghiệp chở vật liệu xây dựng quá tải trốn tránh lực lượng công an, thanh tra đã đi vào đường làng ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền gây hư hỏng nặng khiến người dân bức xúc.

"Nhận thông tin phản ánh từ người dân, chúng tôi đã liên lạc làm việc với các đơn vị doanh nghiệp yêu cầu đi lại trên tuyến Tỉnh lộ, không được đi vào đường làng như thời gian qua. Nếu tiếp tục tái diễn gây xáo trộn cuộc sống bà con, huyện sẽ kiến nghị Thanh tra, cảnh sát giao thông tỉnh xử phạt nặng", ông Thành nhấn mạnh.

Trước đó, chiều 22/4, hàng trăm người dân bức xúc chặn xe tải tông chết người trên tuyến đường dân sinh nối từ mỏ đá An Hội ra Tỉnh lộ 623B ở xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa). Xe tải chở đá thuộc công ty Đại Nguyên (nhà thầu phụ vận chuyển đất phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) do tài xế Cao Văn Quyền lái bất cẩn lùi xe tông vào bà Đinh Thị Kim Chi (42 tuổi, ngụ xã Nghĩa Kỳ) đi xe máy chết tại chỗ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích