Đoàn xe quá tải ăn vạ một ngày, thanh tra bất lực

Thứ bảy, 09/01/2016, 09:14
Chiều tối 8/1, một ngày sau khi bị lực lượng chức năng kiểm tra trên đại lộ Thăng Long (Hà Nôi), nhóm 5 tài xế lái xe Howo vẫn không hợp tác trong việc cân tải trọng.

Ông Bùi Danh Thái, Đội trưởng Đội thanh tra an toàn số 1 - Cục Quản lý đường bộ cho biết, ba trong 5 tài xế phản ứng với thanh tra một ngày trước trên đại lộ Thăng Long đã xuất trình giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện.

Ba người này là Ngô Quốc Toản (35 tuổi, quê Hòa Bình), Đặng Đình Thịnh (48 tuổi, quê Hà Nội) và Vũ Duy Hợi (32 tuổi, quê Hòa Bình). Còn anh Lê Văn Anh (32 tuổi, nhận là chủ 5 xe) và hai tài xế khác vẫn chưa chịu xuất trình giấy tờ.

Dù xuất trình giấy phép lái xe nhưng 3 tài xế và chủ phương tiện vẫn chưa chấp hành việc cân tải trọng.

"Thanh tra Cục Quản lý đường bộ cùng với lực lượng công an địa phương vẫn chưa thể đưa 5 xe này về trụ sở lập biên bản xử phạt", ông Thái nói.

Bị kiểm tra quá khổ, quá tải, 5 tài xế phản ứng, gọi thêm người tới cản trở lực lượng thanh tra giao thông trên đại lộ Thăng Long tối 7/1. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Trước đó, 19h ngày 7/1, Đội Thanh tra an toàn tuần tra, kiểm soát trên đại lộ Thăng Long phát hiện 5 xe Howo (xe "hổ vồ") dừng ở làn khẩn cấp, đoạn qua xã Đồng Trúc (Thạch Thất, Hà Nội).

Cả 5 xe của Công ty Vận tải Tuấn Anh đều có dấu hiệu quá khổ, quá tải. Khi thanh tra yêu cầu, cả 5 tài xế bất hợp tác, khóa cửa xe bỏ đi sau đó gọi thêm người tới cản trở, đe dọa đốt xe nếu bị cưỡng chế phương tiện.

Sáng 8/1, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Nguyễn Văn Huyện đã xuống hiện trường cùng công an huyện Thạch Thất, lực lượng PCCC, CSCĐ, dân quân tự vệ tuyên truyền, hướng dẫn tài xế chấp hành nhưng bất thành.

Một ngày sau bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, nhóm tài xế vẫn bất hợp tác cân tải trọng. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Theo ông Thái, khi hồ sơ, biên bản được hoàn tất, ngoài việc bị xử lý vi phạm quá khổ, quá tải 48 triệu đồng, chủ phương tiện phải hạ tải và bị phạt 6 triệu về hành vi không chấp hành kiểm tra tải trọng, đăng ký phương tiện.

Còn tài xế bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cố tình điều khiển xe quá tải, quá khổ, đồng thời bị  tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích