TP.HCM sẽ xây kè cao gần 3m chống lũ tràn bờ sông Sài Gòn

Thứ ba, 14/06/2016, 17:11
Chính quyền TP.HCM đang tính toán xây dựng một bờ kè kèm với cống dài 8,2km, cao trình đỉnh kè 2,7m dọc bờ tả sông Sài Gòn nhằm chống nước tràn do lũ từ thượng nguồn đổ về, do triều cường và để thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đoạn sông Sài Gòn qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bờ kè này sẽ kéo dài từ rạch Cầu Ngang, quận Thủ Đức đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2, TP.HCM.

Sáng nay (14-6), Ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố và các sở ngành liên quan đã có chuyến khảo sát tại thực địa nơi dự kiến xây dựng đoạn kè nói trên.

Theo tờ trình của UBND thành phố gởi HĐND thành phố, dự án xây kè, cống quy mô lớn ven sông Sài Gòn nói trên có tổng vốn đầu tư là 992 tỉ đồng, trong đó ngân sách thành phố góp khoảng 400 tỉ đồng, còn lại là ngân sách trung ương.

Dự án được cho là sẽ giúp bảo vệ 1.600ha đất đô thị với dân số khoảng 25.000 người sinh sống phía bờ tả sông Sài Gòn từ rạch Cầu Ngang đến khu Thủ Thiêm thuộc phạm vi phường Trường Thọ (Thủ Đức), phường An Phú, Thảo Điền, Bình An (quận 2).

Theo UBND thành phố, dự kiến thời gian thực hiện dự án Bờ tả sông Sài Gòn đoạn từ rạch Cầu Ngang đến Khu đô thị Thủ Thiêm là giai đoạn 2016 – 2020.

Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, hiện nay khi xuất hiện đỉnh triều cường từ 1,5m trở lên trên địa bàn thành phố có 9 tuyến đường bị ngập; trong đó có 2 tuyến đường bị ngập nặng là Lương Định Của, Huỳnh Tấn Phát và 7 tuyến đường ngập nhẹ gồm Nguyễn Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10, Đường 26.

Đặc biệt tuyến đường Lương Định Của (quận 2) vốn bị ngập thường xuyên do triều cường xâm nhập vào từ sông Sài Gòn vào mới chỉ khắc phục tạm thời bằng van ngăn triều tại các cửa xả, còn hạng mục nâng cấp cải tạo đường Lương Định Của (từ Mai Chí Thọ đến Trần Não) đã khởi công từ tháng 12-2015 nhưng dự kiến đến quý 2-2018 mới hoàn thành.

Theo TB KTSG

Các tin cũ hơn