Thanh Hóa vào cuộc làm rõ quan lộ của bà Quỳnh Anh

Thứ năm, 09/03/2017, 08:41
Liên quan quan lộ thần tốc của bà Trần Vũ Quỳnh Anh (Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa), ngày 8/3, UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản 128 gửi cơ quan báo chí.

Nhân vật làm xôn xao dư luận thời gian vừa qua bà Trần Vũ Quỳnh Anh

Theo văn bản, ngày 17/2, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra làm rõ việc cử bà Quỳnh Anh đi học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2015;  nắm bắt tình hình công tác bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010-2015, trong đó có trường hợp bổ nhiệm bà Quỳnh Anh.

Ngày 28/2, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy có công văn số 444 gửi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng từ năm 2010-2015, trong đó có việc bổ nhiệm đối với bà Quỳnh Anh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Căn cứ chỉ đạo trên, ngày 1/3, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 2043 thông báo ý kiến của Chủ tịch tỉnh: “Giao Thanh tra tỉnh khẩn trương tổ chức thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng từ năm 2010 - 2015, trong đó có bà Quỳnh Anh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/3. Từ ý kiến chỉ đạo trên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành các thủ tục theo quy định để tiến hành thanh tra việc bổ nhiệm lãnh đạo công chức thuộc thẩm quyền cấp Sở đối với bà Quỳnh Anh.

Theo thông báo này, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động chỉ đạo xử lý vụ việc trước khi có thông tin trên báo chí. “Trong quá trình thanh tra, nếu phát sinh các vấn đề liên quan xung quanh vụ việc, chúng tôi sẽ xem xét giải quyết theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi có kết quả sẽ thông tin đầy đủ đến báo chí” văn bản nêu.

26 tuổi sở hữu tài sản kếch xù

Căn hộ liền kề của bà Quỳnh Anh tại Thanh Trì, Hà Nội trị giá gần chục tỷ đồng

Ngoài sự nghiệp lên như “diều gặp gió”, dư luận đặc biệt quan tâm đến khối tài sản khổng lồ của bà này như biệt thự, siêu xe, trong khi thu nhập bình quân từ lương công chức của bà Quỳnh Anh chỉ vài chục triệu đồng/năm.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ngày 4/7/2012, bà Quỳnh Anh ký hợp đồng mua 2 căn nhà liền kề trị giá trên 8,7 tỷ đồng tại Dự án công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh thuộc xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Cũng vào năm 2012, bà Quỳnh Anh còn sở hữu căn biệt thự 3 mặt tiền tại khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa và chiếc xe Cadillac Escalade trị giá nhiều tỷ đồng. Sau khi mua 2 căn hộ liền kề tại Thanh Trì, bà Quỳnh Anh lập tức chuyển hộ khẩu từ Thanh Hóa ra Hà Nội.

Ngoài ra, bà Quỳnh Anh còn sở hữu căn nhà số 60C, Đàn Xã Tắc, phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa. Ngày 8/1/2015, gia đình bà Quỳnh Anh thành lập Cty CP Xây dựng và đầu tư Tùng Sơn Anh và lấy chính căn nhà này làm trụ sở. Căn nhà sau đó được bà Quỳnh Anh sang nhượng cho bố đẻ.

Sau khi thành lập, Cty CP Xây dựng và đầu tư Tùng Sơn Anh đã có công văn xin thuê đất đầu tư Xây dựng khu thể thao tại hồ Đồng Chiệc. Tháng 2/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương để Cty CP Xây dựng và đầu tư Tùng Sơn Anh được thuê đất. Ngày 25/5/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định cho Cty CP Xây dựng và đầu tư Tùng Sơn Anh thuê 10.502m2 đất tại hồ Đồng Chiệc để thực hiện dự án.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn