Ba xe biển đỏ, hàng loạt ôtô đậu trên vỉa hè bị xử phạt

Thứ tư, 08/03/2017, 14:58
Trong 13 ôtô đậu trên vỉa hè trung tâm TP.HCM bị đoàn liên ngành quận 3 lập biên bản có 3 xe biển đỏ, hàng loạt trường hợp vi phạm khác cũng bị xử lý.

Xe biển đỏ đậu trên vỉa hè bị lập biên bản.

Sáng 8/3, đoàn liên ngành quận 3 gồm Cảnh sát trật tự, CSGT, trật tự đô thị… tiếp tục kế hoạch chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường Trần Quốc Thảo, Lý Chính Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trương Định…

Thấy 3 ôtô biển đỏ đậu trên vỉa hè đường Trần Quốc Thảo, đoàn công tác dừng lại lập biên bản, yêu cầu tài xế đưa xe vào bãi đỗ đúng quy định.

Trong 3 giờ làm việc, lực lượng chức năng xử phạt thêm 10 ôtô khác, lập biên bản 25 trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, tạm giữ hơn chục xe hủ tiếu, bánh mì bán trên vỉa hè.

Để lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ, đoàn liên ngành quận 3 đã nhiều lần tuần tra tại 12 tuyến đường kiểu mẫu, 5 bãi taxi lớn...

Địa bàn cũng có khá nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước, tình trạng ôtô biển xanh đậu trên vỉa hè thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, lãnh đạo quận 3 khẳng định sẽ xử phạt nghiêm, "không nể nang" bất cứ trường hợp nào.

Nhiều ôtô khác chiếm vỉa hè cũng bị lực lượng chức năng xử lý.

Trong các đợt ra quân trước đây, đoàn liên ngành đã tháo dỡ nhiều bảng hiệu quảng cáo, mái che. Các công trình nhà dân lấn vỉa hè không tự nguyện đập bỏ cũng bị xử lý. Hàng trăm ôtô đậu, đỗ trái phép bị lập biên bản hoặc cẩu đi.

Ngoài việc xử phạt, lực lượng chức năng cũng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân chấp hành.

Trước yêu cầu của lãnh đạo UBND TP.HCM, hàng loạt nơi như quận 1, 7, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Phú Nhuận... lập đoàn kiểm tra lập lại trật tự đô thị, đòi vỉa hè cho người đi bộ. Trong đó, động thái của quận 1 được đánh giá là quyết liệt nhất.

Ôtô mang biển số đỏ do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý. Biển xe có nền đỏ, chữ và số màu trắng. Các chữ cái như TM (Bộ Tổng tham mưu), TC (Tổng cục Chính trị), TH (Tổng cục Hậu cần)... trên biển đỏ quy định cho từng cơ quan trực thuộc.

Ôtô biển đỏ đi làm nhiệm vụ được ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao từ bất kỳ hướng nào, không bị hạn chế tốc độ. Xe được phép đi vào đường ngược chiều, có thể đi được kể cả khi có đèn đỏ.

Theo VNE

Các tin cũ hơn