Sau cuộc nhậu, ba thanh niên tự ý mở van hồ chứa gây ra lũ quét

Thứ bảy, 18/03/2017, 08:09
Ba thanh niên ở Phú Yên tự ý mở hồ chứa nước suối Vực tạo ra lũ quét cục bộ gây thiệt hại nặng tài sản cho người dân huyện Sơn Hòa.    

Trao đổi với Zing.vn tối 17/3, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, xác nhận huyện Sơn Hòa đã báo cáo vụ việc ba thanh niên xã Suối Bạc tự ý mở van hồ chứa nước Suối Vực làm ngập úng gây thiệt hại nặng cho người dân vùng hạ lưu.

"Cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý hành vi ba thanh niên này. Nếu say xỉn dẫn đến hành động bộc phát vô tình mở van hồ chứa nước thì có thể xem xét xử lý hành chính. Còn việc làm này có tổ chức, tính toán âm mưu phá hoại từ trước thì phải xử lý hình sự", ông Thế nói.

Cửa xã lũ hồ chứa nước Suối Vực- nơi ba thanh niên được cho là say rượu tự ý mở van hồ chứa gây ra lũ quét cục bộ. Ảnh: T.Loc.

Về vấn đề này ông Đặng Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên, cho hay rạng sáng 15/3, người dân địa phương cấp báo hồ chứa nước Suối Vực bất ngờ xả lũ cuốn trôi mía, gây ngập úng hoa màu...Thời điểm nước cuồn cuộn dâng cao tràn về, khoảng 10 người đang vận chuyển mía lên xe phải bỏ chạy đến vùng cao ở cầu suối Bạc mới may mắn thoát nạn.

Thống kê sơ bộ của huyện Sơn Hòa, dòng nước xiết bất ngờ tràn về hai xã Sơn Nguyên và Suối Bạc, trong đó cuốn trôi 15 tấn mía đã thu hoạch, ba xe cộ bò, vùi lấp 18 máy bơm điện, gây hư hại gần 20 ha mía và hoa màu của người dân…. Cơn lũ quét bất ngờ gây tổng thiệt hại ước hơn 300 triệu đồng, không gây thiệt hại về người.

Ngoài ra, tại công trình hồ chứa Suối Vực bị ba thanh niên say xỉn đập phá cửa tủ điện vận hành, các nút vận hành đều bị mở. Các thanh niên trên đã mở tối đa tại cửa tràn xả lũ số 1... Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam,cũng xác nhận hơn 2 triệu m3nước đã chảy ra ngoài do bị mở van xả lũ.

Hồ chứa Suối Vực có dung tích chứa hơn 10,5 triệu m3 nước có vai trò cung cấp nước tưới cho gần 800ha lúa, mía, hoa màu và cấp nước sinh hoạt cho người dân hai xã Suối Bạc và Sơn Nguyên. Hồ được xây với tổng vốn đầu tư hơn 278 tỷ đồng, đưa vào hoạt động cuối năm 2015.

Huyện Sơn Hòa- nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích