Nga tăng mua nợ Mỹ: Con bài của ông Putin

Thứ hai, 22/05/2017, 18:22
Khi Nga đã có 100 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ trong tay, phòng Bầu Dục không thể quay ngoắt 180 độ với Điện Kremlin.

Phòng xa

Truyền thông Mỹ đưa tin, Nga đang tăng cường mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Theo thống kê của Bộ Tài chính Mỹ, tổng số nợ Mỹ mà Nga đang nắm giữ tăng lên mức gần 100 tỷ USD.

Riêng tháng 3/2017, Nga đã mua về một lượng trái phiếu chính phủ lớn của Mỹ, trị giá khoảng 13,5 tỷ USD.

Đánh giá về động thái của Nga, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) cho rằng đây là một bước đi khôn ngoan của Tổng thống Vladimir Putin.

Nga tăng mua trái phiếu chính phủ Mỹ từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ

Theo đó, việc Nga mua trái phiếu chính phủ Mỹ phản ánh hai điều:

Thứ nhất, nó cho thấy lòng tin của chính giới Nga đối với nền kinh tế Mỹ. Không ai ném tiền vào trái phiếu chính phủ của một quốc gia mà nền kinh tế đang trên bờ vực sụp đổ, ốm yếu. Điều này gián tiếp nói rằng, Điện Kremlin đánh giá nền kinh tế Mỹ khá ổn định và đây là một kênh đầu tư an toàn.

Thứ hai, trên thế giới, không chỉ có kinh tế Mỹ ổn định và Nga có thể mua trái phiếu ở chỗ khác mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn. Thế nhưng Moscow lại mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Phía sau động thái này là vấn đề chính trị và an ninh.

"Nga muốn thông qua kênh kinh tế ràng buộc nhau để tác động đến kênh chính trị và an ninh.

Lúc này quan hệ Nga-Mỹ rất căng thẳng. Cần lưu ý đến thời điểm Nga chọn để tăng mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Đó là từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ trước đó, trong tháng 11 và 12/2016, số tiền Nga đầu tư vào nợ chính phủ Mỹ tăng vọt 15% lên mức 86,1 tỷ USD.

Trước khi ông Trump đắc cử vào ngày 8/11/2016, Nga liên tục bán ra trái phiếu Mỹ. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm ngoái, lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Nga nắm giữ hạ từ 96,9 tỷ USD xuống còn 74,6 tỷ USD.

Nga đã nhìn thấy ông Donald Trump là một nhà kinh tế bất động sản và chính sách của ông ta khá thất thường. Như vậy, bên cạnh vấn đề chính trị, an ninh còn ngổn ngang chưa giải quyết được của Nga và Mỹ thì Tổng thống Putin chọn kênh kinh tế, vừa có ý nghĩa kinh tế vừa có ý nghĩa ràng buộc nhất định về chính trị, an ninh.

Con bài của ông Putin chính là để phòng xa bất trắc. Nếu quan hệ Nga-Mỹ xấu đi, Moscow vẫn còn một kênh để ngồi nói với nhau. Nghĩa là khi Nga đã có 100 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ trong tay, phòng Bầu Dục không thể quay ngoắt 180 độ với Điện Kremlin được", Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích.

Không thể thao túng nền tài chính Mỹ

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược cũng khẳng định, con số 100 tỷ USD mà Nga đang nắm giữ không cho phép nước này thao túng nền tài chính Mỹ.

"Ngay cả Trung Quốc nắm giữ khoảng 1.000 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ cũng không đủ năng lực để thao túng nền tài chính Mỹ chứ đừng nói đến con số chỉ bằng 1/10 Trung Quốc.

100 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ chỉ là thêm một sợi dây ràng buộc về kinh tế giữa hai siêu cường mà giữa họ còn ngổn ngang nhiều vấn đề, hoàn toàn chưa tin cậy lẫn nhau, còn chỗ này, chỗ kia đối đầu với nhau. Trong khi chưa giải quyết được những vấn đề gai góc nhất thì đây là một cách để tạo ra một kênh đối thoại, hợp tác", vị chuyên gia về quốc tế nói.

Bởi vậy, ông nhấn mạnh, Mỹ sẽ chẳng phải lo lắng gì nếu Nga bán ra 100 tỷ USD trái phiếu chính phủ nước này bởi nó chẳng thể tác động đến giá trị của đồng USD.

Giá trị của đồng USD phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu dựa vào sự biến động của cung tiền. Trong trường hợp Nga bán trái phiếu ra không ảnh hưởng đến cung tiền cũng như tỷ giá của đồng USD so với các đồng tiền khác.

"Ý nghĩa về chính trị, an ninh của 100 tỷ USD quan trọng hơn nhiều. 100 tỷ USD ấy không mang lại lợi ích cho Nga được bao nhiêu và Nga không thể dùng nó để mặc cả với Mỹ.

Tuy nhiên, khi đã mắc nợ nhau 100 tỷ USD thì chủ nợ và người mắc nợ phải dịu giọng với nhau, dù có giận dữ thì cũng phải hợp tác, bàn thảo dựa trên luật pháp quốc tế", Thiếu tướng Lê Văn Cương nói.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn