Đình chỉ cán bộ 'giải cứu' nhà sai phép ngay khi báo đăng

Thứ hai, 22/05/2017, 12:42
Ngay trong buổi sáng khi báo  đăng bài đăng bài viết về việc cán bộ bắt tay môi giới, ông Lê Văn Tấn đã bị đình chỉ công việc.

Ông Lê Văn Tấn, cán bộ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 7, xuất hiện bàn việc "binh" hồ sơ sai phép cho khách

Sau khi PV đăng bài Cán bộ bắt tay môi giới giải cứu nhà xây sai phép, Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM đã quyết định đình chỉ công việc 30 ngày đối với nhân viên Lê Văn Tấn.

Ông Lê Văn Tấn - người đứng ra nhận “giải cứu” nhà xây sai phép, quê ở Vĩnh Phúc - hiện là cán bộ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 7 thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM.

Ông Phạm Ngọc Liên - Giám đốc Văn  phòng đăng ký đất đai TP.HCM cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ bài báo của báo, văn phòng đăng ký đã yêu cầu chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận 7 yêu  cầu ông Lê Văn Tấn giải trình về vụ việc.

Ông Tấn thừa nhận có gặp ông Vũ Thùy Dương - Công Ty Thái Dương Land như bài báo phản ánh nhưng không nhận tiền.

Ngay sáng 22-5, Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM đã tổ chức cuộc họp báo khẩn với Văn phòng đăng ký đất đai TP và 24 chi nhánh quận, huyện để thông tin về vụ việc đã nêu.

Theo TTO

Các tin cũ hơn