ĐBSCL: Xót lòng thịt heo tràn ra lề đường với giá chỉ 25.000 đồng/kg

Thứ tư, 28/06/2017, 08:36
Thời gian gần đây, giá heo (lợn) hơi ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long liên tục sụt giảm khiến người chăn nuôi lao đao. Hiện tại, thịt heo tràn ra lề đường với giá chỉ 25.000 đồng/kg, thấp hơn rất nhiều so với giá thành sản xuất.

Trên tuyến Quốc lộ 57 (đoạn qua huyện Chợ Lách, Mỏ Cảy Bắc, thuộc tỉnh Bến Tre) xuất hiện nhiều sạp thịt heo dựng tạm bên lề đường treo bảng giá 100.000 đồng/4 kg.

Chị Thu, thương lái thu mua heo hơi tại huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) cho biết: “Tôi mua heo hơi trong dân giá 1,8 triệu đồng/tạ (1 tạ 100 kg) loại heo trên 100 kg/con; khoảng 2 triệu đồng/tạ (loại heo dưới 100 kg/con) đem về xẻ thịt ra bán. Bán trong chợ không hết nên đem ra lề đường bán với giá 100.000 đồng/4kg. Ngoài ra, các bộ phận khác như: xương, đầu, gan… giá chỉ dao động từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng/kg”.

Người dân tranh thủ mua thịt heo với giá rẻ bên lề đường

Giá rớt thê thảm khiến người chăn nuôi heo đang thua lỗ nặng nề. Ông Nguyễn Văn Bạch, ngụ ấp Phước Trung (xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) chăn nuôi heo suốt mấy chục năm qua nhưng chỉ mới năm nay giá heo giảm nặng nề nhất.

Hiện tại, ông nuôi 10 con heo nái, khi đẻ ra bao nhiêu sẽ để lại nuôi heo thịt theo quy trình khép kín nên trong chuồng lúc nào cũng có trên 100 con heo lứa. Tuy nhiên, mấy tháng nay heo sụt chỉ còn trên dưới 2 triệu đồng/tạ nên bị thua lỗ nặng.

Ông Bạch cho biết: “Bây giờ giá heo hơi dưới giá thành rất sâu nên người nuôi thua lỗ, ôm nợ chồng chất. hiện tại, trung bình 1 con heo 100 kg người nuôi lồ từ 1,4 đến 1,6 triệu đồng nên không cầm cự được chắc trong thời gian tới sẽ “treo” chuồng hết”.

Ông Trương Tấn Được, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Hiện nay giá heo hơi trên địa bàn chỉ 18.000 đến 20.000 đồng/kg nên người chăn nuôi thua lỗ nặng. Một số hộ dân tự làm thịt rồi đem ngã ba, ngã tư bán với giá rất rẻ”.

Ở các tỉnh khác như: Tiền Giang, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ… cũng trong tình trạng tương tự khi người chăn nuôi bị thua lỗ do giá quá thấp. Một số hộ chấp nhận xẻ thịt rồi đem ra lề đường bán với giá rẻ như cho chỉ mong giảm số tiền thua lỗ so với bán cho thương lái.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn