Vissan giải thích vì sao có thịt heo giá 25.000 đồng/kg

Thứ ba, 13/06/2017, 08:45
Trong sáng 12/6, có đến 4 điểm bán thịt heo giá "giải cứu" sát nhau trên đường Nơ Trang Long quận Bình Thanh, TP.HCM, chưa kể các quầy thịt tại siêu thị cũng thi nhau khuyến mãi.

Sáng ngày 12/6, Vissan mở bán thịt heo giảm giá sốc tại 2 điểm 290 và 420 Nơ Trang Long. Công ty trưng dụng bãi đậu xe trước siêu thị làm điểm bán. Doanh nghiệp này treo bảng quảng cáo lớn, phát tờ rơi khắp nơi và đặt loa, nhằm thu hút sự quan tâm của người dân.

Thịt heo bán ở điểm này được phân ra 4 loại, với giá 25.500-36.000 đồng/kg.

Phía Vissan cho biết bình thường công ty chỉ bán thịt heo loại đặc biệt và loại 1. Nhưng trong chương trình "giải cứu" lần này có bán thêm thịt loại 2-3, đây là heo có trọng lượng lớn, thịt sẽ không bằng loại đặc biệt và loại 1, nhưng đều là heo nuôi theo chuẩn VietGAP.

Theo đó, thịt heo loại 1 dao động 35.000-45.000 đồng/kg, heo loại 2, 3 thấp nhất chỉ còn 25.000 đồng/kg. Điều kiện đi kèm với giá thịt heo “giải cứu” là người dân phải mua với số lượng lớn mới được hưởng ưu đãi.

Chương trình "giải cứu thịt heo" của công ty này chỉ áp dụng từ 12-15/6.

Điểm "giải cứu thịt heo" số 419 Nơ Trang Long tấp nập người mua vào sáng 12/6. Ảnh: Thái Nguyễn.

Bà Hồng (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) cho biết sáng nay bà vừa biết điểm bán thịt giá rẻ nên ghé mua. Tuy nhiên, do quy định không được mua lẻ buộc bà phải "ghép cặp" với một người khác để mua 20 kg thịt heo rồi chia đều.

"Mua với số lượng lớn thì nhà tôi sẽ không ăn kịp. Hôm nay tôi mua gần 10kg để về làm chà bông, kho ăn dần", bà Hồng nói.

Cách đó khoảng 500m, điểm bán số 419 Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) mới hơn 5h sáng đã có hàng trăm người chen kín quầy thịt heo giá rẻ.

Tại điểm bán này, khách mua 1/4 con heo trở lên được tính giá 35.000 đồng/kg, mua 3-5kg giá là 37.000 đồng/kg.

Nhân viên các các điểm bán thịt heo giá rẻ này cho biết mỗi ngày một điểm bán tiêu thụ 30-50 con heo, khách phải đến trước 8h mới mua được thịt giá rẻ.

Theo ghi nhận, trung bình mỗi người đến đây thường mua từ 10-20kg thịt heo các loại.

Vissan mở bán thịt giá "25.500 đồng/kg" sáng 12/6. Ảnh: Thái Nguyễn

Bà Phương Ninh, Phó tổng giám đốc Vissan, cho biết doanh nghiệp bắt đầu “giải cứu thịt heo” từ giữa tháng 4, bằng biện pháp tăng cường trữ đông, tăng lượng bán lên đến 200-300 con mỗi ngày.

“Một ngày bình thường Vissa cung ứng ra thị trường 1.000 con heo. Từ giữa tháng 4, chúng tôi tăng thêm 300-500 con nữa. Đặc biệt từ ngày 6-10/6,  khi thực hiện khuyến mãi lớn, công ty tăng tiếp lượng bán thêm 600 con heo mỗi ngày", bà Ninh nói.

Đại diện doanh nghiệp này cũng cho biết trước đó trong cơ cấu sản phẩm của công ty một số nhập khẩu từ nước ngoài, hiện nay đã ngưng hẳn nhập khẩu, để tận dụng tối đa nguồn hàng ở trong nước.

Theo Zing

Các tin cũ hơn