Quân Assad không dứt điểm được Deir Ezzor, Syria sẽ phân mảnh!

Thứ tư, 26/07/2017, 10:58
Kết thúc chiến tranh là một nghệ thuật. Nếu thiếu quyết đoán, ông Assad sẽ hối không kịp khi “kho báu” Dier Ezzor rơi vào tay kẻ khác... 

Tổng thống Syria Assad là người biết ai là đồng minh đáng tin cậy nhất của ông và Syria.

Khi cuộc chiến đã dần về cuối đó là lúc tất cả những quân bài đã lật, nếu như không biết cách kết thúc chiến tranh, nếu như chần chừ do dự, thiếu quyết đoán thì bao nhiêu xương máu đã đổ, bao nhiêu lợi thế đã có sẽ bị chia, sẽ bị cướp lấy kết quả…

“Kho báu Dier Ezzor” của Syria, miếng mồi ngon cho…Iran

Đương nhiên vì ai cũng rõ Deir Ezzor cũng là mồi ngon cho SDF thân Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sẽ không đủ nếu như không nói tới … Iran.

Không kiểm soát được các mỏ hydrocacbon xung quanh Deir Ezzor, Bashar Assad sẽ rất khó phục hồi được nền kinh tế của Syria sau chiến tranh tàn phá nặng nề.

Damascus hiện đã mất quyền kiểm soát các nhà máy thủy điện lớn nhất nước này nằm ở tỉnh Raqqah bị kiểm soát bởi người Kurd và do đó, nếu như chính phủ Assad không thể kiểm soát được ngành dầu khí, thì một nước Syria khi đó sẽ như thế nào?

Nói cách khác, nếu như chính quyền Assad không kiểm soát được Deir Ezzor, một khu vực tập trung chủ yếu dầu, khí, mỏ phosphate của Syria, mà để khu vực này lọt vào tay bất cứ ai thì chính quyền Damascus sẽ lệ thuộc kẻ đó…

Chính vì vậy, trận chiến giải phóng Deir Ezzor không chỉ là trận cuối cùng để kết thúc chiến tranh mà còn là một trận chiến quyết định sự tồn tại Syria trên bản đồ Trung Đông. Không những thế, giải phóng Deir Ezzor lại còn mang tính rất cấp bách không thể kéo dài, chần chừ…

Vậy trên chiến trường Syria ai là kẻ có khả năng đánh chiếm Deir Ezzor ngoài quân đội của chính quyền Assad? Và tại sao phải khần trương, táo bạo mà nếu như do dự, chần chừ là sẽ gây ra vô cùng tai hại?

Hôm nay, 25/7, chính thức “lực lượng con Hổ” đã khống chế hoàn toàn tuyến đường cao tốc Al Bukamal - Alepoo, có nghĩa là chặt đứt hướng tấn công của SDF, YPG - nếu có - vào Deir Ezzor.

Rõ ràng, lực lượng thân Mỹ như SDF, YPG là không có cơ hội khi họ đang phải thực hiện chiến dịch Raqqah, do đó, chỉ còn lực lượng…thân Iran. Đây là điều khiến cho chúng ta hết sức ngạc nhiên…

Hiện nay tấn công vào Deir Ezzor có 3 hướng chính. Từ phía Bắc, từ phía Tây Nam dọc theo con đường Palmyra-Deir Ezzor, và từ phía Đông Nam, dọc theo sông Euphrates.

Việc lựa chọn hướng tấn công là phạm trù mang tính chiến thuật nhưng thực tế là số phận Syria trên bản đồ Trung Đông lại phụ thuộc vào sự lựa chọn chiến thuật này…Lưu ý là giới truyền thông Syria đều hô hào là tấn công theo hướng phát triển từ Resafa của Lữ đoàn Hổ Syria là có lý do của nó mà ta sẽ phân tích sau…

Cuộc chiến Syria, Iran đã dần lộ diện…

Quả thật là có rất nhiều phân tích về âm mưu thủ đoạn, về lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia vùng Vịnh, Mỹ, Israel…nhằm vào chính quyền của Tổng thống Assad nước Cộng hòa Ả rập Syria. Nhưng ít ai nói về mục tiêu của các đồng minh Assad như Iran, Hezbollah hoặc là Nga…

Hiện nay, liên minh các lực lượng chống IS, phiến quân nổi dậy ở Syria bao gồm SAA, NDF, một số lượng lớn chủ yếu là người Shiite của Hezbollah Lebanon và các tình nguyện viên Iran mà nhiều lực lượng trong số đó trực tiếp liên kết với các cấu trúc của quân đội Iran.

Do đó, các tổ chức này có những đường dây phụ thuộc và thực hiện trật tự địa chính trị của các nhà lãnh đạo của họ, những người không ở Damascus, nhưng ở Tehran…

Cho nên, trong liên minh Nga-Syria-Iran-Hezbollah không đồng nhất mục tiêu hành động với vấn đề Deir Ezzor…và như đã có lần nói là có phe thân Nga và thân Iran trong giới quân sự Syria là tất nhiên, không tránh khỏi.

Khác với Nga-Syria, Iran-Hezbollah không quan tâm đến lực lượng người Sunni Ả Rập, Armenians, Assyrians, Kurds và Lữ đoàn Vệ binh Cộng hòa đã, đang đoàn kết chiến đấu bảo vệ thành phố trước mối đe dọa khủng khiếp của IS (3 năm trong vòng vây IS), bởi nó “không thuộc phe” người Shitte Iran Lebanon.

Iran chỉ coi Deir Ezzor như là một thành trì, một “ốc đảo”, một kho báu trên sa mạc có thể đảm bảo lợi ích địa chính trị của Iran trên con đường “tơ lụa” đến Địa Trung Hải.

Chính vì thế, quan tâm của Iran là muốn lực lượng thiện chiến nhất của Iran chiếm Deir Ezzor và thiết lập trật tự Deir Ezzor sau chiến tranh để biến nó thành một tiền đồn, một khu vực ảnh hưởng như của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hay một “khu vực giảm leo thang” trong tương lai chịu ảnh hưởng của Iran...trên Syria.

Còn nhớ, vào tháng 1/2017, sau khi giải phóng Aleppo mà cũng có công lao của Iran, tại Tehran, Iran và Syria đã ký kết một thỏa thuận trong khuôn khổ của các giao dịch kinh tế được coi là lớn nhất trong lịch sử của Syria…

Theo đó, Iran đã có cơ hội để thực hiện các dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực truyền thông, ngành công nghiệp dầu mỏ và nông nghiệp. Iran nhận được một giấy phép để triển khai mạng di động tại Syria, các hợp đồng đã ký cho việc khai thác phốt phát. Syria sẽ cung cấp 5.000 ha đất nông nghiệp và tạo ra các cảng dầu và khí đốt. Ngoài ra, một thỏa thuận đã được ký kết để cung cấp đất cho chăn nuôi gia súc…

Như vậy, yếu tố Iran tại Syria đã trở thành một vấn đề rất khó chịu của Damascus không chỉ về chính trị, kinh tế mà về cả địa quân sự…Nếu giới quân sự Syria chần chừ, do dự, sợ tổn thất lớn đẩy việc giải phóng Deir Ezzor cho quân đội Iran…thì đây là một nước cờ rất dở...

Phần phía Đông, ĐN Palmyra, lực lượng thân Iran như Lữ đoàn Imam Ali và Hezbollah Lebanon, và một số thuộc NDF (lực lượng vũ trang ủng hộ chính phủ) đã được họ kiểm soát và nếu như Deir Ezzor bị họ giải phóng thì coi như miền Trung Syria đã bị Iran khống chế…Điều đó có nghĩa là khu vực chứa toàn bộ kho báu của Syria bị người khác tóm giữ…

Đương nhiên Mỹ và Israel sẽ không ngồi nhìn Iran làm điều này, họ sẽ tấn công để phá vỡ mưu đồ của Iran…Nhưng nếu như thế, ý đồ địa chính trị của Iran là thật, thì tình hình Syria lại không thể ổn định được nữa. Rốt cuộc chính yếu tố Iran, Syria sẽ thành một Lybia thứ 2 là khó tránh khỏi nếu Syria không tỉnh táo.

Có thể quân đội Syria (SAA) của Tổng thống Assad phải tập trung nguồn lực, sẵn sàng chịu hy sinh, tổn thất để giải phóng Deir Ezzor trước lực lượng thiện chiến của Iran, đồng thời giải vây cho lực lượng đặc biệt trung thành với chính phủ đã bảo vệ Deir Ezzor suốt 3 năm qua. Nếu không, Syria sẽ luôn luôn bất ổn.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn