Ấn Độ tố cáo Trung Quốc xâm phạm biên giới

Thứ ba, 01/08/2017, 09:54
Lực lượng Trung Quốc lại bị tố cáo xâm nhập qua biên giới với Ấn Độ giữa lúc căng thẳng hai nước dâng cao.

Biên giới Án Độ - Trung Quốc

Hãng thông tấn PTI dẫn lời các quan chức giấu tên của chính phủ Ấn Độ hôm qua cho hay lính biên phòng Trung Quốc đã có hành vi xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền nước này sau khi đi sâu lãnh thổ Ấn Độ từ 800m đến 1km và chỉ rời đi sau 2 giờ.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 9 giờ ngày 25.7 và trên đường đi, toán lính Trung Quốc gồm khoảng 10 - 12 người còn đuổi những người chăn gia súc ở khu vực Barahoti thuộc huyện Chamoli của bang Uttarakhand đi nơi khác.

Tỉnh Uttarakhand chia sẻ 350km biên giới với Trung Quốc và trong quá khứ từng chứng kiến những vụ xâm phạm ranh giới tương tự. Gần đây nhất, lính biên phòng Trung Quốc đã tiến vào địa phận Chamoli và cắm trại tại đây vào ngày 19.7, theo Zee News. Trực thăng của lực lượng này cũng vừa bị phát hiện quần đảo trên vùng trời Uttarakhand. Phía Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng trước cáo buộc mới nhất từ nước láng giềng.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn