Mỹ: Xuất hiện người trúng giải độc đắc hơn nửa tỉ USD

Thứ hai, 08/01/2018, 13:47
Chưa đây 24 giờ đồng hồ sau khi tấm vé số 450 triệu USD của Mỹ tìm được chủ nhân, nước Mỹ lại một phen choáng váng khi tấm vé độc đắc giá trị cao hơn nhiều đã có chủ.

Xổ số Powerball phổ biến nhất ở Mỹ.

Hãng tin CNN cho biết tờ vé số trị giá 559 triệu USD (khoảng 12.000 tỉ đồng) của giải xổ số Powerball đã có chủ. Tấm vé được bán vào ngày 6.1 tại bang New Hampshire. Sau 20 lần quay số liên tiếp không có ai trúng giải, chủ nhân của dãy số độc đắc 12,29,30,33,61 và 26 đã xuất hiện.

Hiện tại, chủ nhân cụ thể của tấm số độc đắc này chưa được công bố. Dự kiến, mức quay thưởng sẽ quay về mốc 40 triệu USD sau khi phần thưởng được trao. Người trúng số 12.000 tỉ đồng sẽ không được nhận toàn bộ số tiền mà phải nộp thuế khoảng 40% tiền trúng giải. Chủ nhân vé số có thể chọn cách nhận tiền một lần hoặc trả dần trong nhiều năm.

Hiện nay, Powerball là giải xổ số nhiều người chơi nhất ở Mỹ, bên cạnh Mega Millions. Rất hiếm khi có hai chủ nhân của hai giải vé số này trúng cách nhau chỉ trong vòng 1 ngày. Tỉ lệ trúng giải của Powerball là 1/292 triệu và của Mega Millions là 1/302 triệu. Điều này đồng nghĩa người bị sét đánh còn có xác suất cao hơn là trúng số.

Đầu năm 2016, giải Powerball vọt lên ngưỡng 1,6 tỉ USD, cao nhất lịch sử xổ số điện toán Mỹ. Giải thưởng này sau đó được chia cho 3 người.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích