Nước Mỹ hồi hộp chờ người trúng số hơn 10.000 tỷ đồng lộ diện

Thứ ba, 13/06/2017, 11:28
Giải độc đắc Powerball trị giá 447,8 triệu USD (tương đương 10.160 tỉ đồng) - giải thưởng lớn thứ 10 trong lịch sử Mỹ đã tìm được người chiến thắng với một chiếc vé duy nhất. Chủ nhân tờ vé số này có thể nhận giải bắt đầu từ hôm nay, 12/6.

Thứ Bảy (10/6), giải độc đắc Powerbal trị giá 447,8 triệu USD đã chính thức có sau nhiều lần quay số kể từ đầu tháng 4 nhưng không tìm được người trúng thưởng. Đây là giải độc đắc có giá trị lớn thứ 10 trong lịch sử nước Mỹ.

Theo CNN, tấm vé duy nhất trúng giải độc đắc được bán ra tại cửa hàng Marietta Liquor and Deli (Đông Nam Los Angeles, bang California, Mỹ). Dãy số may mắn của giải độc đắc lần này là 20-26-32-38-58, với số Powerball là 3.

Matthew Alberre – quản lý cửa hàng Marietta Liquor and Deli cho biết anh không thể tin vào tai mình khi nhận được điện thoại thông báo từ công ty xổ số vào tối ngày 10/6. Hiện chưa rõ ai là người đã mua tấm vé số may mắn này. Nhưng cửa hàng Marietta Liquor and Deli sẽ nhận được số tiền thưởng khoảng 1 triệu USD vì bán ra tấm vé số trúng thưởng.

Theo ABC News, người trúng giải có thể bắt đầu nhận tiền thưởng từ 8h hôm nay, 12/6. Thời hạn nhận giải sẽ kết thúc vào ngày 12/6/2018.

Phát ngôn viên của hãng xổ số Powerball – Randy Miller cho biết chủ nhân giải độc đắc có thể nhận toàn bộ số tiền một lúc, hoặc nhận dần trong vòng 29 năm. Số tiền mặt mà người trúng số nhận được trước khi trừ thuế là 279,1 triệu USD.

Powerball đã thay đổi công thức của mình vào tháng 10/2015 để cho người chơi có thêm nhiều con số để lựa chọn. Nhưng nhiều con số hơn cũng đồng nghĩa với việc khả năng chiến thắng sẽ giảm bớt.

Tỷ lệ thắng Powerball hiện nay là 1 trên 292 triệu hay là 0.0000003%. .Trước khi chuyển đổi, tỷ lệ thắng Powerball là 1 trên 175 triệu. Khả năng chiến thắng càng thấp, thì giá trị giải thưởng càng lớn.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích