Yêu cầu tăng cường giám sát bảo vệ môi trường tại Vĩnh Tân

Thứ ba, 24/04/2018, 17:43
Sáng 24.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai họp giao ban với các chủ đầu tư, các nhà máy tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Nhà máy gạch Mãi Xanh sản xuất gạch từ tro xỉ nhưng chậm tiến độ gây ô nhiễm môi trường đã bị Sở TN-MT Bình Thuận xử phạt

Tại cuộc họp, ông Đỗ Văn Thái, Phó Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận, cho biết đã xử phạt Công ty TNHH Mãi Xanh và Nhà máy Vĩnh Tân 1 do để xảy ra tình trạng phát tán khói bụi. Riêng nhà máy Vĩnh Tân 1 thì đây là lần thứ 3 bị Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận xử phạt.

Sau khi nghe đại diện các nhà máy và sở ngành báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu phải tăng cường công tác giám sát việc bảo vệ môi trường ở Vĩnh Tân bằng nhiều giải pháp. Ông Hai cho rằng vòng đời dự án còn dài, do vậy, phải thực hiện tốt nội dung ĐTM (đánh giá tác động môi trường) ngay từ đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị EVN kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý tro xỉ than, xây dựng được phương án tiêu thụ tro xỉ từ nay đến năm 2020.

Ông Hai cũng thông tin thêm, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Chính phủ và Bộ Công thương kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án tiêu thụ tro xỉ than vì tiến độ nhà máy tiêu thụ tro xỉ than để làm gạch hiện nay rất chậm. Đây là vấn đề cốt lõi trong bảo vệ môi trường ở Vĩnh Tân hiện nay và lâu dài.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích