Cho phá bỏ biệt thự cổ gần 100 năm tuổi ở Bình Thạnh

Thứ sáu, 26/10/2018, 13:09
Căn biệt thự thự gần 100 năm tuổi trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa được chấp thuận cho tháo dỡ.

Căn biệt thự lúc tháo dỡ dang dở ngày 26-6-2016

Ngày 26-10, đại diện Hội đồng Phân loại biệt thự TP.HCM xác nhận biệt thự xây dựng thời Pháp nằm tại địa chỉ 237 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã được UBND TP đồng ý cho phá bỏ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi ban hành quy định về tiêu chí đánh giá và phân loại biệt thự thì các chuyên gia, kiến trúc sư và sở - ngành TP.HCM tạm phân loại biệt thự trên thuộc nhóm 1 (diện di sản văn hóa, cần bảo tồn).

Tuy nhiên tháng 6-2016, chủ nhà đã tiến hành tháo dỡ khi chưa xin ý kiến của UBND TP gây ra sự phản ứng từ các nhà nghiên cứu. Sau đó, việc tháo dỡ bị đình chỉ.

Sau 2 năm tạm dừng, mới đây, UBND quận Bình Thạnh và Sở QH-KT đã đánh giá lại và cho rằng biệt thự trên thuộc nhóm 3 - không cần bảo tồn. Từ đó, Hội đồng Phân loại biệt thự TP.HCM xem xét và chấp thuận cho tháo dỡ.

Việc tháo dỡ đã cơ bản hoàn tất.

Căn biệt thự tại số 237 Nơ Trang Long được xây theo phong cách châu Âu, hoàn thành năm 1923

Vì vậy, những ngày qua chủ căn biệt thự đã thuê thợ tháo dỡ hoàn toàn, kể cả móng nhà.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn