Ukraine cấm người nước ngoài đến Crimea bằng đường bộ theo lệnh thiết quân luật

Thứ sáu, 30/11/2018, 10:44
Ukraine đã cấm mọi công dân nước ngoài tại nước này đến Crimea bằng đường bộ sau vụ tàu chiến bị Nga bắt giữ mới đây.

Cầu Crimea, nối vùng Tây Nam Nga với bán đảo Crimea

Toàn bộ người nước ngoài đã bị cấm đến Crimea qua biên giới trên bộ với Ukraine, theo đài RT.

Trong khi đó, người nước ngoài ở Nga vẫn có thể đến bán đảo Crimea bằng đường hàng không hoặc băng qua cây cầu bắc qua eo biển Kerch nối biển Đen với biển Azov.

Lực lượng hải quan Ukraine ngày 29.11 thông báo sau khi ban hành thiết quân luật, chỉ có công dân Ukraine mới được đến Crimea, theo Reuters. Tổng thống Petro Poroshenko đảm bảo người dân trong nước sẽ không bị giới hạn đi lại hay sinh hoạt... mà chỉ có người Nga mới bị ràng buộc.

Hành động nói trên là một trong nhiều giới hạn mà chính quyền Kiev đặt ra trong quyết định ban hành thiết quân luật kéo dài 30 ngày từ hôm 28.11, sau vụ tàu hải quân bị phía Nga bắt giữ ở eo biển Kerch ngày 25.11. Giới chức Ukraine được cho là đã cấm công dân Nga nhập cảnh sau cuộc đụng độ này xảy ra.
Ukraine tố cáo Nga tấn công trước và bắt giữ 3 tàu cùng 24 quân nhân trái phép trong khi phía Moscow nhấn mạnh số tàu nói trên xâm phạm lãnh hải.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn