Máy bay C-130 của Mỹ hạ cánh tại Nội Bài

Thứ sáu, 22/02/2019, 13:45
Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Mỹ vừa hạ cánh tại Nội Bài sáng 22/2, một tuần trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Một máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules của Mỹ vừa hạ cánh tại Nội Bài sáng 22/2, một tuần trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Máy bay C-130 tại Nội Bài sáng 22/2.

Đây là chuyến bay chở hàng thứ thứ tư của Không quân Mỹ đến Hà Nội những ngày qua để chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng thống Trump. Ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ gặp nhau lần thứ hai tại Hà Nội trong hai ngày 27-28/2.

Hôm 20 và 21/2, sân bay Nội Bài đã tiếp nhận 3 chuyến bay của phi cơ vận tải quân sự C-17 Globemaster III, bay từ căn cứ của Mỹ tại Nhật đến Hà Nội.

Dự kiến trong ngày 22/2 sẽ còn ít nhất 4 chuyến C-17 "ngựa thồ" nữa đáp xuống Nội Bài.

C-130 là máy bay vận tải chủ lực của quân đội Mỹ.
Đây là chuyến bay chở hàng thứ thứ tư của Không quân Mỹ đến Hà Nội những ngày qua để chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng thống Trump.

C-130 Hercules là loại máy bay vận tải quân sự đa dụng tầm trung do tập đoàn Lockheed, nay là Lockheed Martin, một trong những nhà thầu quốc phòng lớn nhất thế giới chế tạo. C-130 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 23/8/1954, đưa vào phục vụ trong Không quân Mỹ từ năm 1956.

Các kỹ sư đã phát triển khái niệm thiết kế máy bay đa dụng dựa trên bộ khung duy nhất. C-130 có thể cấu hình cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, gồm vận tải quân sự, triển khai lính dù, trinh sát, tuần tra hàng hải, tiếp nhiên liệu trên không, chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy trên không. Nó có thể dùng cho quân sự lẫn dân sự.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích