Nhiều tỷ đồng quyên góp xây dựng chùa Ba Vàng Quảng Nam: Đại đức Thích Trúc Thái Minh dùng vào việc gì?

Thứ năm, 28/03/2019, 17:08
Sau 1 năm khởi công, dự án chùa Ba Vàng Quảng Nam “giậm chân”, khi nhiều tỷ đồng do Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhận của các nhà hảo tâm không biết ở đâu.

Những ngày vừa qua, dư luận cả nước vẫn chưa hết xôn xao trước câu chuyện chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh) truyền bá vong báo oán.

Hiện một dự án chùa Ba Vàng khác ở Quảng Nam cũng đang khiến người dân địa phương râm ran.

Sự việc bắt nguồn từ ngày 26/5/2016, khi ấy, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng dự án Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm (hay còn có tên gọi khác là chùa Ba Vàng Quảng Nam).

Tại buổi lễ động thổ, các nhà hảo tâm đã ủng hộ nhiều tỷ đồng cho dự án chùa Ba Vàng Quảng Nam.

Theo đó, dự án này được quy hoạch xây dựng trên khu đất rộng lên tới 200ha thuộc rừng phòng hộ Phú Ninh do Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Tổng kinh phí dự kiến của công trình hơn 1.000 tỷ đồng. Giai đoạn đầu sẽ đầu tư trên diện tích 67ha, kinh phí đầu tư 500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công.

Theo như chủ đầu tư kỳ vọng thì công trình này một khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, xây dựng đạo đức con người và quan trọng nhất là đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, đời sống tâm linh của người dân cùng du khách khi đặt chân đến tham quan Quảng Nam.

Đặc biệt, tại buổi lễ động thổ, rất nhiều nhà hảo tâm đã tự nguyện ủng hộ nhiều tỷ đồng và nhiều hiện vật có giá trị để đóng góp cho dự án xây dựng chùa Ba Vàng Quảng Nam.

Không ai khác, chính Đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng Quảng Ninh là người đã đứng ra nhận toàn bộ số tiền quyên góp.

Phối cảnh dự án chùa Ba Vàng ở Quảng Nam.

Chính điều này đã làm dư luận Quảng Nam dấy lên hoài nghi. Bởi lẽ, dự án sau 1 năm khởi công đã chính thức “giậm chân tại chỗ”, trong khi toàn bộ số tiền hàng chục tỷ đồng được quyên góp tại lễ động thổ không biết đã đi về đâu?

Báo cáo số 117/BC-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh ký, nêu rõ công trình dừng triển khai là do chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính.

Cụ thể, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư gặp một số khó khăn vướng mắc như: Thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai dự án, nguồn vốn thực hiện…

Trong đó, khó khăn lớn nhất là không đảm bảo năng lực tài chính nên chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam không tiếp tục triển khai, ngừng thực hiện dự án.

Theo VTC

Các tin cũ hơn