Người Sài Gòn đủ cách trốn nóng, tránh nắng để bảo vệ da khỏi bỏng

Thứ năm, 28/03/2019, 11:54
Giữa trưa 27.3, không khí ở TP.HCM trở nên ngột ngạt nóng bức khó chịu khiến nhiều người phải tìm nhiều cách để tránh cái nóng của mùa hè.

Anh Hưng ngồi sau trụ điện kèm che dù mở quạt để tránh cái nóng giữa trưa ở Q.Bình Thạnh

Theo ghi nhận, thời tiết vào trưa hôm nay ở TP.HCM trở nên nóng hơn so với những ngày trước đây. Nhiều người dân tìm cách đối phó như tưới nước, bịt kín người khi chạy xe hoặc tìm một góc có bóng râm để trú ngụ tránh nóng.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo chỉ số tia UV trong ngày 27.3 ở TP.HCM đạt ngưỡng rất cao 9,0 vào lúc 12 giờ. Lúc 11 giờ là 8,5 và lúc 13 giờ là 7,5.

Chỉ số UV là số đo cường độ tia cực tím chiếu lên bề mặt trái đất khi mặt trời lên cao nhất. Người ta lập ra chỉ số này để xác định sự cần thiết của các biện pháp phòng hộ phù hợp khi ra nắng để làm giảm nguy cơ bỏng nắng (cháy nắng), ung thư da và tổn thương mắt do tia nắng.

Người dân ở đường Lương Định Của (Q.2) phải xịt nước trước nhà để giảm nhiệt độ
Trên Xa lộ Hà Nội khi dừng chờ đèn đỏ, người đi đường cũng tìm bóng râm để tránh nóng
Cảnh dừng xe ở bóng râm có thể nhận thấy hầu hết trên đường phố TP.HCM
Chị Kim Hậu cho biết do thời tiết nóng bức, chị phải tấp vào lề, tìm chỗ mát uống nước rồi mới tiếp tục di chuyển
Người dân tìm bóng râm trú nắng ở khu vực chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh)
Những tiểu thương buôn bán ở chợ Bà Chiểu không chỉ ngồi trong bóng râm còn mặc áo khoác, mang khẩu trang
Nắng nóng cũng khiến người đạp xe xích lô buộc phải dừng chân nghỉ trước cổng chợ Bà Chiểu
Hầu như người đi đường đều mặc áo kín kẽ, mang khẩu trang để tránh nắng
Các cửa hàng bán quần áo trên đường Ngô Nhơn Tĩnh, P.1, Q.Bình Thạnh vắng khách tham quan mua sắm vì nắng nóng
Các con đường nhỏ cũng vắng vẻ người qua lại vì nắng nóng

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn