Mực nước sông Mê Kông ở Thái Lan giảm mạnh

Thứ ba, 16/07/2019, 09:21
Tờ Bangkok Post hôm qua đưa tin mực nước sông Mê Kông ở Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Mực nước hiện tại là 2,6m, thấp hơn 10m so với điểm tràn nước trên bờ sông.

Mực nước sông Mê Kông ở huyện Muang, tỉnh Nakhon Phanom trong tháng 7

Cùng thời điểm này vào năm ngoái, mực nước sông là khoảng 12m. Theo báo cáo của trạm khí tượng thủy văn ở tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), lượng mưa trung bình năm nay là khoảng 90mm, thấp hơn nhiều so với mức 300mm hồi 2018.
Bên cạnh đó, tình trạng khô cạn kéo dài trong mùa mưa năm nay đã gây hạn hán nghiêm trọng, khiến mực nước sông Mê Kông xuống thấp tới mức nguy cấp.
Hạn hán cũng khiến mực nước tại các phụ lưu của sông Mê Kông như Nam Kam, Nam Oun và Nam Songkhram ở Thái Lan giảm xuống còn khoảng 20 - 30% khả năng chứa nước và có thể thấp hơn nữa nếu thiếu mưa. Chính vì thế, chính quyền tỉnh Nakhon Phanom bắt đầu áp dụng các biện pháp dự trữ tại tất cả 13 hồ chứa nước ở 12 huyện và khuyến cáo nông dân trong các khu vực giảm bớt hoạt động tưới tiêu nhằm ứng phó hạn hán.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn