Hai xe buýt đối đầu trực diện làm 77 người bị thương: Huy động 26 xe cứu thương, 15 xe cứu hỏa tới giải cứu

Thứ ba, 30/07/2019, 16:57
26 xe cứu thương, 15 xe cứu hỏa được huy động tới giải cứu vụ tai nạn giữa 2 xe buýt khiến 77 người bị thương ở Hong Kong sáng 30/7.

Vụ việc xảy ra trên tuyến cao tốc Tsing, gần lối ra của đường hầm Tai Lam khi chiếc xe buýt của Công ty TNHH Xe buýt Cửu Long đâm trực diện vào xe buýt do hãng Citybus vận hành.

Một tài xế bị mắc kẹt trong xe, 2 người bị thương nặng, các nạn nhân còn lại đều bị thương nhẹ.

Hai chiếc xe đâm nhau trực diện. (Ảnh: SCMP)

26 xe cứu thương và 15 xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường để giải cứu nạn nhân. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy mặt trước của một xe buýt bị vỡ tan tành do tác động của vụ va chạm. Các mảnh kính vỡ nằm rải rác trên đường.

Một hành khách tên Kai cho biết hầu hết các hành khách đều chợp mắt vào thời điểm xảy ra tai nạn.

"Một số người văng ra khỏi ghế. Riêng tôi bị đập đầu vào ghế trước mặt", Kai nói. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Princess Margaret, Yan Chai, Caritas Medical Centre, Pok Oi và Kwong Wah gần đó.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ va chạm.

Tai nạn là sự cố mới nhất trong hàng loạt các vụ tai nạn xe buýt ở Hong Kong vài tháng trở lại đây.

Rất may không ai bị nguy hiểm tới tính mạng. (Ảnh: SCMP)

Hôm 18/7, 1 tài xế thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ va chạm giữa xe tải và xe buýt cũng trên tuyến cao tốc Tsing.

Một ngày sau, 10 người bị thương trong vụ tai nạn giữa 1 chiếc xe buýt 2 tầng và 1 xe buýt nhỏ ở Tsuen Wan.

Theo VTC

Các tin cũ hơn