Trung Quốc gấp rút hành động ngăn đồng nhân dân tệ sụt giá sâu

Thứ ba, 06/08/2019, 10:54
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Dịch Cương, tuyên bố đồng nhân dân tệ sẽ vẫn mạnh bất chấp một số biến động gần đây.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Dịch Cương ( Ảnh: Bloomberg )

Trung Quốc đưa ra những biện pháp nhằm ngăn đồng nhân dân tệ suy giảm mạnh gây tác động xấu đến các thị trường tài chính.

Theo Bloomberg, trong ngày thứ Hai, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu giao dịch hàng ngày cao hơn so với mức kỳ vọng của giới chuyên gia, đồng thời thông báo bán ra một số loại trái phiếu định giá bằng đồng nhân dân tệ tại Hồng Kông. Các động thái mới nhất được công bố chỉ vài giờ sau khi Mỹ gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, vì vậy đồng nhân dân tệ tăng giá.

Phiên ngày thứ Hai, đồng nhân dân tệ đã có lúc rơi xuống dưới mức 7 nhân dân tệ/USD lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ. Điều này lập tức tạo ra làn sóng bán cổ phiếu mạnh tại thị trường chứng khoán nhiều nước châu Á cũng như Mỹ.

Sự suy yếu của đồng nhân tệ không khỏi khiến người ta nhớ lại ký ức vốn bị rút mạnh khỏi Trung Quốc thời kỳ năm 2015 khiến chính phủ Trung Quốc phải chi ra 500 tỷ USD dự trữ. Thông tin chính quyền Tổng thống Trump chính thức gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ đã tạo ra thêm nhiều áp lực lên giới chức Trung Quốc.

Trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô tại Westpac Banking Corp ở Singapore, ông Frances Cheung, nhận xét: “PBOC đang gửi đi thông điệp rằng họ muốn làm giảm bớt sự suy yếu của đồng nhân dân tệ. Đồng nhân dân tệ đối diện với ngưỡng kháng cự ở mức 7,1 nhân dân tệ/USD. Tôi tin rằng nó sẽ trong ngưỡng này trong ngắn hạn”.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm nay đặt tỷ giá đồng nhân dân tệ ở mức 6,6983 nhân dân tệ/USD, cao hơn kỳ vọng của giới chuyên gia. Trước đó, đồng nhân dân tệ giảm giá 1,5% trong phiên ngày thứ Hai. Tỷ giá đồng nhân dân tệ ở thị trường nước ngoài, vốn không chịu tác động nhiều bởi chính sách của Bắc Kinh, ở mức 7,0897 nhân dân tệ/USD.

Tuyên bố từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho hay Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ bán ra 30 tỷ nhân dân tệ trái phiếu tại Hồng Kông vào ngày 14/8/2019.

Trong ngày thứ Hai, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Dịch Cương, tuyên bố đồng nhân dân tệ sẽ vẫn mạnh bất chấp một số biến động gần đây. Ông khẳng định quan điểm Trung Quốc sẽ không sử dụng đồng nội tệ như công cụ trong tranh chấp với Mỹ.

Theo BizLive

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích