Bão Kammuri giật cấp 14 đang hướng vào Biển Đông: Sẵn sàng ứng phó

Thứ hai, 02/12/2019, 16:20
Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai đã gửi công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kammuri đang hướng vào Biển Đông.

Bản đồ dự báo đường đi của bão Kammuri (Ảnh Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp)

Sáng nay, 2.11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết đã có công điện gửi các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau thông báo về diễn biến bão Kammuri đang có hướng di chuyển vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ vĩ Bắc và 126,6 độ kinh Đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 13 - cấp 14, tương đương sức gió từ 135 -165 km/giờ, giật cấp 17.

Theo đó, vùng biển gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 300km tính từ tâm bão. Vùng biển gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên có bán kính khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7 giờ ngày 3.12, tâm bão nằm trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - cấp 14, giật cấp 17.
Cũng theo dự báo, trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 4.12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 550km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tương đương sức gió từ 100 - 115km/giờ, giật cấp 14.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương thông tin kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh. Các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các phương án ứng phó với bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
Bên cạnh đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai đề nghị Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực tạo điều kiện cho tàu, thuyền của ngư dân Việt Nam vào tránh trú bão Kammuri để đảm bảo an toàn.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn