Trump lần đầu được ngưỡng mộ ngang Obama

Thứ ba, 31/12/2019, 17:10
Tỷ lệ người Mỹ ngưỡng mộ Trump và người tiền nhiệm Obama ngang nhau trong cuộc thăm dò thường niên mới đây của Gallup.

Theo kết quả cuộc thăm dò "Người đàn ông được ngưỡng mộ nhất" được Gallup tiến hành từ 2/12 đến 15/12 và công bố hôm 30/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Tổng thống Barack Obama đều đạt tỷ lệ bình chọn 18%, vượt xa các á quân là Jimmy Carter, Elon Musk và Bill Gates, mỗi người đạt 2%.

"Đây là lần đầu tiên Trump đứng đầu danh sách này, nhưng là lần thứ 12 của Obama", báo cáo của Gallup, công ty tư vấn và phân tích của Mỹ có trụ sở tại Washington D.C, cho hay. "Khá ít người ủng hộ đảng Dân chủ chọn Trump và cũng tương đối ít người ủng hộ đảng Cộng hòa chọn Obama, trong khi những người độc lập bình chọn ngang nhau cho cả hai".

Tổng thống Mỹ Trump và cựu Tổng thống Barack Obama (phải) tại lễ nhậm chức của ông Trump ở Washington D.C ngày 20/1/2017. (Ảnh: Reuters).

Gallup cũng lưu ý rằng trong 58/72 cuộc thăm dò mà họ từng tiến hành, các Tổng thống đương nhiệm thường được người Mỹ chọn là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất.

Ở hạng mục "Người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất", cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đạt 10%, Melania đạt 5%, kế tiếp là Hillary Clinton và Greta Thunberg, mỗi người đạt 3%.

Trong hai cuộc thăm dò "Người đàn ông được ngưỡng mộ nhất" nước Mỹ năm 2017 và năm 2018, Trump đều xếp sau Obama. Điều này thay đổi vào năm nay khi có nhiều người đánh giá cao hơn thành tựu của Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Theo VNE

Các tin cũ hơn