Rơi trực thăng, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Đài Loan thiệt mạng

Thứ năm, 02/01/2020, 15:07
Cơ quan phòng vệ Đài Loan chính thức xác nhận Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Đài Loan thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng UH-60M Black Hawk ở phía Bắc Đài Loan ngày 2.1.

Hiện trường vụ rơi trực thăng UH-60M Black Hawk của Lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan

Chiếc trực thăng UH-60M Black Hawk, thuộc Đội Cứu hộ của Lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan, cất cánh từ căn cứ không quân Tùng Sơn ở thành phố Đài Bắc lúc 7 giờ 54 ngày 2.1 (giờ địa phương), theo trang Focus Taiwan News Channel.
Đến khoảng 8 giờ 07, trực thăng biến mất khỏi màn hình radar rồi "hạ cánh khẩn cấp" và đâm xuống núi ở khu Ô Lai thuộc thành phố Tân Bắc, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho biết trong một thông báo.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trực thăng chở 13 người, bao gồm Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Đài Loan, tướng Trần Nhất Minh. Ông Trần còn là chỉ huy của Lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan xác nhận 5 người đã được cứu, và 8 người thiệt mạng bao gồm tướng Trần (62 tuổi).

Tổng tham mưu trưởng của lực lượng phòng vệ Đài Loan, tướng Trần Nhất Minh
Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho hay chiếc trực thăng UH-60M Black Hawk thực hiện chuyến bay thường lệ đến thăm các binh sĩ ở huyện Nghi Lan trước thềm Tết âm lịch. Đây là một trong những chiếc trực thăng mà Đài Loan mua từ Mỹ vào năm 2010.
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân buộc trực thăng phải hạ cánh khẩn cấp.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn