Cổng trường đóng, che bạt sau vụ học sinh tử vong do cây phượng đổ

Thứ ba, 26/05/2020, 10:41
Sáng 26/5, cây phượng vĩ to tại sân trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bất ngờ bị bật gốc. Một nhóm học sinh bị đè dưới cây.

Đến 9h30, nhiều phụ huynh vẫn đứng trước cổng trường. Lực lượng công an và bảo vệ dân phố đến hiện trường để đảm bảo an ninh. Cổng trường đóng, che bạt. Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM đã xuống trường làm việc.

Phụ huynh Trần Hồng Vũ, có con học lớp 8 ở trường cho biết lúc đưa con đến trường, khoảng 6h15 cây đổ, đè lên một nhóm học sinh. Đến 6h45, xe cấp cứu đến, đưa học sinh đi.

Cây phượng to bật gốc đổ dưới sân trường. (Ảnh: PHCC).

Chị C.H., phụ huynh học sinh lớp 7 tại trường cho biết khi nghe thông tin chị rất lo sợ nhưng may mắn xác nhận lại con mình không sao. Chị H. cho hay thời điểm cây phượng bật gốc, đa số học sinh đứng gần đó là khối lớp 6.

Một phụ huynh đề nghị giấu tên cho biết nhận điện thoại từ giáo viên, bảo mang bảo hiểm y tế lên trường, chị rất lo lắng. Đến trường, chị mới biết con mình không sao.

Theo Zing

Các tin cũ hơn