Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh

Thứ hai, 25/05/2020, 16:35
Bệnh nhân có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần với virus corona, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Chiều 25/5, ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, nữ bệnh nhân số 312, mắc COVID-19 đang điều trị tai Bệnh viện số 2 (Quảng Ninh) vừa được công bố khỏi bệnh.

Hiện bệnh nhân có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp các ngày 19/5, 21/5 và 23/5 đều âm tính với virus corona. Bệnh nhân đủ điều kiện được công bố khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Theo ông Diện, BN312 là bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng đang điều trị tại cơ sở y tế ở Quảng Ninh. Sau khi bệnh nhân khỏi bệnh, Quảng Ninh không còn bệnh nhân mắc COVID-19.

Một bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện số 2 (Quảng Ninh) được công bố khỏi bệnh trước đó. (Ảnh: Sở Y tế Quảng Ninh)

BN312 là nữ, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là 1 trong 24 ca bệnh khác trở về Việt Nam từ Nga trên chuyến bay VN0062 hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 4h40 sáng 13/5 vừa qua.

Chuyến bay VN0062 chở 345 hành khách và thành viên phi hành đoàn, sau khi nhập cảnh được cách ly tại 3 địa phương là Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương.

Tại nơi cách ly, tất cả được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho thấy có 24 hành khách dương tính với virus corona. 23 bệnh nhân trong số này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, BN312 được chuyển tới Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Như vậy, đến nay Việt Nam ghi nhận 325 người mắc COVID-19, trong đó, 268 người khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế.

Theo VTC

Các tin cũ hơn