Bệnh viện ung bướu hiện đại nhất miền Nam sắp hoạt động

Thứ sáu, 19/06/2020, 09:26
Sau nhiều lần trễ hẹn, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 dự kiến vận hành khu khám và điều trị hóa chất vào tháng 9; sân bay trực thăng hoạt động khi được Bộ Quốc phòng cấp phép.

Theo bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, ngày 15/6 bệnh viện đã nhận bàn giao hạng mục đầu tiên từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM.

Hạng mục này bao gồm khối nhà thuộc khu khám bệnh ngoại trú và nội trú khoa nội, nơi điều trị hóa chất. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đang tiến hành thiết kế, lắp đặt trang thiết bị, dự kiến đầu tháng 9 đưa hai khu này vào vận hành trước.

Với khu khám bệnh ngoại trú, dự kiến hàng ngày phục vụ khoảng 2.000-3.000 bệnh nhân từ các tỉnh phía nam, góp phần giảm tải 75% cho bệnh viện ung bướu cơ sở 1. Khu nội trú hóa trị lắp đặt trước 200 giường, bệnh nhân sẽ được chuyển từ cơ sở 1 tại quận Bình Thạnh tới điều trị.

Bệnh viện Ung bướu TP HCM là đơn vị thụ hưởng nên bị động, nhận bàn giao đến đâu mới thiết kế đưa vào sử dụng đến đó.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nhận bàn giao cơ sở 2 (ảnh) đến đâu mới thiết kế đưa vào sử dụng đến đó. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Đồng thời trong thời gian này, bệnh viện vẫn duy trì hoạt động tại cơ sở chính. Các bệnh nhân nội tỉnh, bệnh nhân mới được phục vụ khám chữa bệnh bình thường.

Về nguồn nhân lực vận hành bệnh viện, bác sĩ Tuấn cho hay ngay khi quyết định thành lập cơ sở 2 được phê duyệt năm 2016, ban giám đốc bệnh viện đã khởi động quy trình tuyển dụng và đào tạo. Đến nay, bệnh viện đã đào tạo mới 200 bác sĩ đa khoa chuyên ngành ung thư. Hơn 150 bác sĩ đã được cấp bằng chuyên khoa cấp I.

Bệnh viện đã hoàn thiện kế hoạch nhân sự, sẵn sàng điều chuyển 200 trong số 400 y bác sĩ sang phục vụ bệnh nhân tại cơ sở 2.

Theo lộ trình mới, tháng 3/2021, bệnh viện sẽ tiếp nhận khu điều trị nội trú các khoa xạ trị. Tháng 9/2021, nhận bàn giao toàn diện các khu còn lại, bao gồm khu kỹ thuật nghiệp vụ, khu hành chính quản trị, bãi đậu xe.

Riêng hạng mục sân đậu trực thăng phục vụ vận chuyển bệnh nhân cấp cứu sẽ bàn giao cuối cùng. Do đó, các quy định, hướng dẫn, biểu giá cụ thể chưa được bệnh viện tính toán. Khi được Bộ Quốc phòng cấp phép bay, bệnh viện sẽ công bố công khai cho người dân biết.

Bệnh viện đã hoàn

Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM quy mô 1.000 giường, tổng mức đầu tư hơn 5.845 tỷ đồng, là dự án nhóm A, cấp 1 được Chính phủ đầu tư. Đây sẽ trở thành bệnh viện điều trị ung thư lớn và hiện đại nhất khu vực phía Nam. Hệ thống máy móc, trang thiết bị tiên tiến được trang bị mới hoàn toàn, tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ sở 2 ở địa chỉ đường 400, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM, thuận tiện kết nối với các tỉnh miền Đông, miền Tây thông qua bến xe miền Đông cách đó không xa. Việc xây dựng bệnh viện ở ngoại thành không chỉ tạo điều kiện cho bệnh nhân được thụ hưởng điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất mà còn làm giảm áp lực giao thông cho nội thành.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM hiện tại quản lý hồ sơ hơn 20.000 bệnh nhân. Hàng ngày bệnh viện điều trị nội trú khoảng 1.000 bệnh nhân, ngoại trú 4.000.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích