Rò rỉ hình ảnh vũ khí không ngờ được sử dụng trong vụ đụng độ Trung-Ấn

Thứ sáu, 19/06/2020, 10:58
Quân đội Trung Quốc được cho là đã sử dụng những cây gậy sắt có hàn đinh trong vụ đụng độ biên giới với Ấn Độ.

Rò rỉ hình ảnh được cho là vũ khí quân đội Trung Quốc sử dụng trong vụ đụng độ biên giới với Ấn Độ. (Ảnh: BBC).

Theo India Today, trong vụ đụng độ biên giới "tồi tệ" nhất giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc hơn năm thập kỉ qua, quân đội Trung Quốc đã sử dụng đá, dùi cui và cả gậy sắt được gắn đinh.

Hình ảnh về thứ vũ khí thô sơ này đã được một quan chức quân sự cấp cao của Ấn Độ ở khu vực biên giới chia sẻ với BBC và khẳng định quân đội Trung Quốc đã sử dụng chúng trong cuộc đụng độ khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

"Sự thật là tất cả binh sĩ làm nhiệm vụ tại biên giới luôn mang theo vũ khí, đặc biệt là khi rời đồn. Những người ở Galwan ngày 15.6 cũng không nằm ngoại lệ. Thỏa thuận lâu nay không cho phép sử dụng súng trong các cuộc đối mặt", Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar lên tiếng trên Twitter sau khi xem hình ảnh đang lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội Ấn Độ.

Súng không được sử dụng trong xung đột biên giới giữa hai nước bắt nguồn từ thỏa thuận năm 1996 rằng súng và chất nổ bị cấm dọc theo đường biên giới tranh chấp, để ngăn chặn căng thẳng leo thang.

Trước đó, trung đoàn 16 Bihar do Đại tá Santosh Babu chỉ huy được cho là đã đụng độ với quân đội Trung Quốc tại một sườn núi hẹp ở Thung lũng Galwan hôm 15.6. Vụ xung đột đã khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Hiện chưa rõ số thương vong về phía Trung Quốc.

Diễn biến mới nhất của đụng độ biên giới đã đánh đấu sự leo thang căng thẳng giữa 2 nước ở Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (Đường kiểm soát thực tế - Line of Actual Control - LAC) - khu vực biên giới phân tách giữa 2 cường quốc ở khu vực dãy núi Himalaya.

Hiện giới chức hai nước đều thể hiện sự nỗ lực giải quyết căng thẳng thông qua đàm phán và đối thoại, tránh leo thang thành xung đột quân sự.

Theo Lao Động

Các tin cũ hơn