Bão Vamco vào Biển Đông

Thứ năm, 12/11/2020, 08:56
7h ngày 12/11, bão Vamco vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 trong năm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, bão hiện cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất 135 km/h, cấp 12, giật cấp 15; bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão.

Trong ngày và đêm nay, bão theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h. Đến 7h ngày 13/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất 135 km/h, cấp 12, giật cấp 15.

Ngày mai 13/11, bão chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 15-20 km/h. Đến 7h ngày 14/11, tâm bão trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất 135 km/h, cấp 12, giật cấp 15.

Những ngày tiếp theo, bão theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Đến 7h ngày 15/11, tâm bão trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, sức gió mạnh nhất 100 km/h, cấp 10, giật cấp 13.

Dự kiến hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Vamco, cơn bão thứ 13 trong năm nay. Ảnh: NCHMF

Dự kiến hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Vamco, cơn bão thứ 13 trong năm nay. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết hôm nay bão mạnh 120 km/h, giật 176 km/h, ngày mai bão mạnh thêm thành 130 km/h, giật 185 km/h; trước khi vào đất liền giảm còn 120 km/h, giật 176 km/h.

Đài Hong Kong nhận định, bão vượt qua Philippines với sức gió 145 km/h, sức gió của bão giảm dần khi vào gần đất liền Việt Nam; ngày 15/11 còn 90 km/h.

Các đài quốc tế đều dự báo bão khi đến gần đất liền sẽ không đi thẳng mà lướt dọc các tỉnh từ Quảng Nam ngược lên Hà Tĩnh, tâm bão đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày 16/1.

Hôm qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa to, lượng mưa từ 7h đến 19h ngày 11/11, phổ biến 50-100mm. Một số nơi lớn hơn như: Đông Hà (Quảng Trị) 138mm, A Lưới (Thừa Thiên Huế) 328mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 198mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 6-12h tiếp theo, lũ trên sông Thạch Hãn và các sông ở Quảng Nam tiếp tục lên; các sông ở Thừa Thiên Huế dao động; sông Kiến Giang, các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tiếp tục xuống.

Bão Etau đổ bộ vào Phú Yên - Khánh Hòa hôm 10/11 mang theo mưa gió cấp 7 làm chết hai người. Đây là cơn bão thứ hai kể từ đầu tháng 11 đi vào Việt Nam. Trước đó, trong tháng 10, miền Trung hứng chịu 4 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới. Ba đợt lũ cùng 13 vụ lở núi trong tháng qua làm 159 người chết, 71 người khác mất tích.

Theo VNE

Các tin cũ hơn