Tưng bừng Tết té nước ở Thái Lan

Chủ nhật, 15/04/2012, 08:15
Chiều 13/4, hàng nghìn người đổ về thủ đô Bangkok để vui đùa với những màn bắn súng, té nước cầu may. Đây là nghi lễ chính trong dịp đón năm mới (theo Phật lịch) vào dịp tháng 4 hàng năm của người dân Thái Lan.

 

Nghi lễ diễu hành sáng 13/4 tại trung tâm thủ đô Bangkok.

Hai bên đường các chai nước lã dùng để gắn vào các khẩu súng bắn nước được bày bán.

Chiều 13/4 là thời gian chính thức của lễ hội khi hàng nghìn người dân tập trung về đường Khaosan, nơi tập trung rất nhiều du khách nước ngoài. Người dân nơi đây gọi buổi té nước này là big party của năm mới.

Ngay từ chiều 12/4, đông đảo người dân đã sớm chơi trò té nước cầu may tại một số nơi trung tâm thành phố.

Điều đặc biệt ở đây, người tham dự lễ hội chủ yếu dùng nước đá lạnh để té vào người qua lại.

Các vị du khách nước ngoài tỏ ra là những người hào hứng nhất với trò chơi này.

Phút hứng khởi của một cô gái Thái Lan khi nhảy múa trên nóc một thùng đựng đá.

Súng bắn nước được sử dụng nhiều.

Hoặc là những chiếc bát bằng chất liệu quý được mang ra sử dụng.

Một cô gái bị đổ cả gáo nước vào người từ trên vai.

Đám thanh niên được dịp trêu đùa thỏa thích.

Từ năm 1941, Hoàng gia Thái Lan quy định rằng ngày Tết Songkran bắt đầu vào ngày 13/4 hàng năm.

Những pha bắn trả lẫn nhau rộn vang tiếng cười vui. Quan niệm của người dân nơi đây, người nào được nhiều nước bắn vào nhiều người té nước thì càng có nhiều may mắn trong năm.

Ở phía bên ngoài trung tâm lễ hội, hai chàng trai đến từ Canada vui đùa cùng hai người dân Thái Lan.

Đường Khaosan, nơi trung tâm lễ hội không còn một chỗ trống.

Người dân chờ hai bên đường hắt nước lên ô tô đi trên đường.

Bột cũng được bôi đầy mặt cầu may.

Và xà phòng được phun tràn ngập đường phố. Toàn thủ đô Thái Lan đón năm mới một cách tưng bừng, náo nhiệt.

Theo thanhnien

Các tin cũ hơn