Bé 20 tháng tuổi mắc “bệnh người lớn”

Thứ bảy, 14/04/2012, 11:38
Ngày 13/4, một bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân mắc bệnh sùi mào gà chỉ mới 20 tháng tuổi, sống tại Hà Nội.



Bệnh sùi mào gà rất khó gặp ở trẻ em. (Ảnh minh họa)
 

Cháu bé được gia đình đưa đến khám khi đầu dương vật của cháu có những vết sùi mào gà và đang có dấu hiệu lây lan sang các vùng xung quanh.

Bác sĩ bệnh viện Da liễu cho biết, sùi mào gà là bệnh rất khó gặp ở trẻ em, nhất là trẻ dưới 10 tuổi.

Đây là bệnh lây truyền qua đường tình dục, thường gặp ở thanh niên trưởng thành hoặc các em nhỏ bị xâm hại tình dục. Do bệnh nhân còn quá nhỏ nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn