Phố người Việt ở Sydney

Thứ sáu, 13/04/2012, 13:50
Nhà hàng phở, bún bò Huế, hủ tiếu, quán cà phê, cảnh mua bán nhộn nhịp ở khu Tân Bến Thành, Cabramatta hay Saigon Place, Bankstown không khác gì khu Sài Gòn - Chợ Lớn.

Tin bài khác:

>> Nữ tỷ phú xinh đẹp Trung Quốc biến mất bí ẩn 

>> Căn hộ chung cư sẽ phải nộp thuế đất 

>> Mẹ vợ bệnh nặng sống trong chuồng heo vì con rể nát rượu

Biển hiệu của một tiệm bán hải sản lấy logo chợ Bến Thành.
Một nhà hàng ẩm thực có tên gọi mộc mạc của người Việt: quán Phố.
Thưởng thức cà phê ở vỉa hè vào buổi sáng ở khu Bankstown.
Tiệm phở lấy tên một tuyến đường ở Sài Gòn.
Tại Australia cũng có quán cơm bình dân cho người Việt.
Tiệm hủ tiếu phục vụ luôn cả những món ăn khác như: cơm tấm, cháo, bò kho, bún thịt nướng...
Cảnh chờ mua bánh mì vào buổi sáng ở Bankstown rất giống Việt Nam.
Tiệm tạp hóa treo biển viết bằng tiếng Việt ở gần khu Saigon Place.
Món đậu phộng nấu (lạc luộc) cũng có mặt ở Saigon Place. Tháng 4 nhiều khu chợ trái cây của người Việt ở Australia bắt đầu bày bán quả hồng giòn.
Tiệm tạp hóa Tuệ Tâm của chị Vân có khá nhiều hàng đặc sản nhập từ Việt Nam sang như: cà phê, bánh tráng, bánh đa, kẹo lạc, bột sắn dây...


Theo Vnexpress

Các tin cũ hơn