Lãng tai

Thứ năm, 27/10/2011, 00:00
* Tôi chưa đến 40 tuổi, cha mẹ không bị điếc, tôi cũng không thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn, nhưng nghe hoặc xem tivi đều phải bật âm lượng lớn. Khi trò chuyện, ai nói nhỏ quá cũng không nghe rõ. Bệnh của tôi có thể chữa khỏi không?

Ảnh minh họa - Nguồn: Inmagine

Thường giảm thính lực do hai nguyên nhân: thứ nhất: giảm thính lực do dẫn truyền như: ráy tai ngoài, viêm tai giữa và thủng màng nhĩ; thứ nhì: giảm thính lực do thần kinh. Giảm thính lực do thần kinh cảm giác rất khó điều trị, thường chỉ có thể sử dụng máy trợ thính. Giảm thính lực, nếu không điều trị cũng có thể bị điếc. Để bảo vệ tai, bạn không nên tiếp xúc nơi có tiếng ồn lớn, nơi có áp suất không khí cao (ví dụ tham gia trò chơi lặn biển). Khi giảm thính lực, bạn nên đi khám chuyên khoa tai - mũi - họng để tìm nguyên nhân mới biết cách điều trị thích hợp.

Theo PN

Đinh Thị Mười

Các tin cũ hơn