Phòng khám Trung Quốc tung “sách nổ” ra đường

Thứ năm, 12/07/2012, 10:14
Sáng 11-7, hàng ngàn quyển sách “Sổ tay y học” có nội dung quảng bá cho Phòng khám Đông y Hiện Đại (phường 13, QTân Bình - TPHCM) được phát tràn lan ở các ngã tư khu vực trung tâm TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.


>> Phòng khám Trung Quốc-Cuộc tự kiểm bất ngờ
>> Hơn 90% phòng khám TQ ở Việt Nam là lừa đảo?
>> Sở Y tế không kiểm soát hết được phòng khám nước ngoài "lậu"
>> Phòng khám Trung Quốc chối đây đẩy

Ở các ngã tư Lê Hồng Phong,Phú Lợi, CMT8, Ngô Quyền… đều có hai người phát sách cho người dân khi họ dừng trước đèn đỏ.

 


 

Phát sách quảng cáo về Phòng khám Đông y Hiện Đại cho người dân ở Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Trang sau của bìa sách có in hình Phòng khám Đông y Hiện Đại kèm theo dòng chú thích: “Khi đến khám, bệnh nhân mang theo quyển sách này sẽ được miễn giảm 10-15% tiền thuốc”.

Sách 32 trang thì có 13 trang giới thiệu phương pháp chữa các bệnh ở Phòng khám Đông y Hiện Đại với nội dung “nổ vang trời”.

Chẳng hạn ở trang 7, giới thiệu về phương pháp trị viêm mũi họng, sách này viết: “Phòng khám Đông y Hiện Đại là phòng khám duy nhất tại Việt Nam sử dụng liệu pháp “Đông dược cơ nhân bài độc” (bài độc từ gốc rễ bằng đông y), chuyên trị viêm mũi, viên họng, thuốc sẽ ngấm sâu vào trong ổ bệnh nhanh chóng tiêu viêm bài độc… cho dù thời gian bị bệnh dài hay ngắn, dùng thuốc 1 đến 2 liệu trình mọi triệu chứng sẽ giảm đi nhanh chóng, bệnh khỏi triệt để, không tái phát”.
 

Bìa sách chú thích mang sách tới sẽ giảm tiền thuốc

Bìa sách chú thích mang sách tới sẽ giảm tiền thuốc.


Ở trang 13 giới thiệu về cách trị bệnh mắt lồi, u tuyến giáp trạng, hạch lâm ba, phòng khám này mạnh miệng tuyên bố: “Bất kể bệnh nặng hay nhẹ, cấp tính hay mãn tính, trải qua dùng thuốc 7-10 ngày, hoóc môn tuyến giáp sẽ giảm xuống, hiệu quả rất cao”.

Ở trang 16, nói về hiệu quả của cách chữa bệnh dạ dày, đại tràng có đoạn “Phòng khám được phép của sở y tế mời các bác sĩ Đông y Trung Quốc trực tiếp tham gia khám và điều trị.

Các bác sĩ sử dụng những vị thuốc chiết xuất từ động vật quý hiếm, cho dù bệnh nặng hay nhẹ…thường uống khoảng 1 liệu trình là bệnh sẽ khỏi và không tái phát”.

Đáng lưu ý trang bìa trong quyển sách thể hiện sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản Văn hóa Thông Tin, in 2.000 cuốn, khổ 19.3x13.3cm tại Công ty Năng Động, Giấy ĐKKHXB số 141-2011/CXB/211/02-01/VHTT, in xong và nộp lưu chiểu tháng 7-2011.

Khi nhìn quyển sách trên, ông Nguyễn Minh Giao, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, nghi ngờ tính hợp pháp của việc in sách. Ông Giao nhận định việc phát sách, tài liệu ngay giữa đường phố như trên là sai quy định.

“Tôi ghi nhận và sẽ có ý kiến để cơ quan chức năng của tỉnh ngăn chặn kịp thời hiện tượng này”, Ông Giao nói.
 


Theo NLD/ Dantri

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn