Con rủ cha đi trộm két sắt

Thứ năm, 13/12/2012, 15:53
Sau khi trộm két sắt, hai cha con chia nhau tiêu xài rồi cùng nhau vào nhà đá.

Ngày 13-12, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án từ 10 năm tù xuống còn 9 năm tù đối với Nguyễn Thành Thạch (SN 1985, quê Bình Phước), Trần Hoàng Phước (SN 1990, ngụ Bình Phước) được giảm 1 năm tù còn 8 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 

Liên quan đến vụ án, tòa tuyên y án sơ thẩm đối với Trần Văn Đằng (SN 1961, cha bị cáo Phước) 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Sang (SN 1985, quê Bình Phước) 7 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Thị Phượng (SN 1963, mẹ Phước) 2 năm tù tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

 Con rủ cha đi trộm két sắt
Các bị cáo sau phiên xử

Ngày 1-10-2011, Thạch rủ Phước đi trộm cắp, Phước đồng ý. Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Phước đột nhập nhà số 52 đường Bà Hạt, phường 9, quận 10 trộm được 2 laptop, 2 máy ảnh. Riêng két sắt, Phước không mở được nên cùng Thạch bỏ về.
 
Về đến nhà, bị cáo Phượng biết Phước đi trộm nhưng không nói gì. Sau đó, Phước điện thoại rủ cha là bị cáo Đằng cùng đến khiêng két sắt đi. Cha con Phước cùng Thạch rủ thêm Sang đi trộm két sắt.
 
Phước leo vào nhà khiêng két sắt ra lan can ném xuống đất cho Đằng, Thạch, Sang tiếp nhận rồi cả nhóm cùng tẩu thoát. Tổng giá trị két sắt, laptop và máy ảnh cả nhóm lấy đi trị giá 220 triệu đồng.
 
 
Theo NLD

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích