TPHCM: Tóm 9 tên trong 2 băng cướp

Thứ hai, 17/12/2012, 09:26
Ngày 16-12, Công an huyện Bình Chánh – TPHCM cho biết đã bắt được băng cướp gồm: Phạm Hữu Bằng (tức Bi), Nguyễn Thành Phong (tức “chó con”, cùng SN 1993, ngụ huyện Bình Chánh), Lê Minh Lực (SN 1995, quê Tiền Giang) và Dương Khang (SN 1995, ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh).

Theo thông tin ban đầu, tối 14-12, băng cướp trên tới tiệm internet ở ấp 1, xã Phong Phú bàn nhau đi cướp lấy tiền chơi game và trả nợ chủ tiệm internet.

Đến 1 giờ ngày 15-12, chúng phục ở đoạn vắng trên đường Trịnh Quang Nghị thuộc ấp 4 xã Phong Phú. Khi phát hiện bà Lê Thị H. (SN 1972, ngụ quận 8) một mình điều khiển xe máy, cả băng lao ra khống chế cướp xe.
 
Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh khẩn trương điều tra và bắt được cả 4 tên, tạm giữ 4 xe máy dùng làm phương tiện gây án, 3 mã tấu dùng uy hiếp nạn nhân và 1 con dao.
 

 cướp ở tp hcm

4 tên cướp bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ
 
Cùng ngày, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố 5 đối tượng gồm: Trần Lê Tuấn (SN 1990, ngụ quận 11), Phạm Minh Dương (SN 1993), Nguyễn Văn Dũng (SN 1995, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Quốc Huy (SN 1997, ngụ TP Cần Thơ) và Trần Minh Mẫn (SN 1996, ngụ tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.
 
Rạng sáng 12-12, ông Nguyễn Văn Đ (SN 1977, ngụ huyện Bình Chánh) bị băng nhóm này cướp xe máy trên đường Quách Điểu, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.
 
 
 
Theo NLD

Các tin cũ hơn