Sinh viên mang tết đến người nghèo

Thứ ba, 25/12/2012, 09:14
Hơn 8.000 lượt sinh viên, học sinh, du học sinh TPHCM sẽ tham gia Chiến dịch Xuân tình nguyện lần 9 - năm 2013 (xuân Quý Tỵ) do Hội Sinh viên TP tổ chức từ ngày 26-1 đến 9-2-2013. 

tết cho người nghèo

Ảnh minh họa

Anh Phạm Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM, Chỉ huy trưởng chiến dịch, cho biết chiến dịch năm nay sẽ có 4 chương trình chính: tết bạn bè, xuân sẻ chia, xuân chiến sĩ, tết trẻ thơ.

Các bạn trẻ sẽ chung tay hỗ trợ trẻ em mồ côi, tật nguyền, gia đình khó khăn, người già neo đơn tại các mái ấm, nhà mở; bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện; đặc biệt là sinh viên nghèo không có điều kiện về quê ăn tết.

Điểm nhấn chiến dịch là các hoạt động: tổ chức gói “Ngàn bánh chưng xanh” tặng các bệnh viện, mái ấm nhà mở, công nhân thực hiện nhiệm vụ đêm Giao thừa; Tổ chức cho sinh viên, học sinh làm các món quà tết như bánh mứt, mai vải, hoa kiểng… gửi tặng người nghèo, sinh viên khó khăn.

Chăm sóc, phụ giúp chuẩn bị tết cho gia đình các ba, má phong trào học sinh, sinh viên, gia đình chính sách. Các hoạt động sẽ tập trung tại 5 huyện ngoại thành, ký túc xá các trường, các khu trọ đông sinh viên trên địa bàn TP và các xã thuộc căn cứ Thành đoàn ở một số tỉnh.

Năm nay sẽ có 10 đội hình “Niềm vui ngày cuối năm” đi thăm hỏi, tặng quà cho các người già neo đơn, người lao động nghèo tại các nhà ga, bến xe, chợ, khu lao động vào buổi tối từ 25 tháng chạp đến 28 tháng chạp.

Ban chỉ huy chiến dịch phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP tổ chức chương trình “Tổ ấm ngày xuân” hỗ trợ 1.000 em thiếu nhi các mái ấm, nhà mở vào ngày 5-2 (nhằm ngày 25 tháng chạp).

Theo SGGP

Các tin cũ hơn