Cảnh sát chống tội phạm bị "đạo chích" khoắng đồ

Thứ năm, 27/12/2012, 14:50
Nhóm "đạo chích' táo tợn đột nhập vào nhà một vị tướng công an ở phố Phạm Tuấn Tài, quận Cầu Giấy, Hà Nội, lấy trộm số tài sản có giá trị lên tới hơn 1,1 tỷ đồng.
Nhóm đạo chích tại phiên xét xử
 Nhóm "đạo chích" tại phiên xét xử

Ngày 26/12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1988), Lê Ngọc Khải (SN 1990) và Lê Văn Thanh (SN 1992), đều ở Thái Thụy, Thái Bình về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, ba bị cáo trên đều nghiện ma túy tổng hợp, bỏ nhà lên Hà Nội sống lang thang, sau đấy các đối tượng này đã tập hợp nhau thành nhóm, thuê nhà ở trọ để đi trộm cắp.

Nhóm trộm này đã dùng xà cày, máy cắt điện để thực hiện hành vi trộm cắp của mình.

Từ tháng 8/2011 đến tháng 2/2012, nhóm "đạo chích" này đã gây ra 7 vụ trộm vụ trộm với tổng giá trị tài sản lên đến hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong đó đáng chú ý là vụ cả nhóm đột nhập vào nhà thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, lấy trộm số tài sản có giá trị lên tới hơn 1,1 tỷ đồng.

Sau vụ trộm tại nhà tướng Vương, cả bọn mua 3 xe máy đắt tiền, điện thoại, đi du lịch nhiều nơi cùng người yêu. Được biết, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng từng có hai tiền án.

Sau khi xem xét toàn bộ quá trình phạm tội của nhóm bị cáo trên, HĐXX nhận định, hành vi trộm cắp của Dũng, Khải, Thanh đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của công dân.

Các bị cáo gây ra ra hàng loạt vụ trộm cắp với số tiền lớn đã gây hoang mang trong dư luận. Riêng bị cáo Nguyễn Tiến Dũng tái phạm nguy hiểm, nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc áp dụng.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng 17 năm tù, Lê Ngọc Khải 13 năm tù, Lê Văn Thanh 8 năm tù.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn